Sony mua lại bộ phận cảm biến máy ảnh của Toshiba

(Dân trí) - Một thông tin mới nhất cho biết Toshiba chuẩn bị bán bộ phận cảm biến máy ảnh cho Sony trong thương vụ ước tính trị giá 165 triệu USD.

 

Sony mua lại bộ phận cảm biến máy ảnh của Toshiba - 1

Theo nguồn tin từ Kyodo News, động thái này cho thấy Toshiba đang rút khỏi thị trường sản xuất cảm biến máy ảnh dành cho smartphone và các thiết bị khác để tập trung vào các lĩnh vực năng lượng, bộ nhớ, và chăm sóc sức khoẻ. Chủ tịch Toshiba mới đây đã phải từ chức sau khi vướng vào rắc rối gian lận trong báo cáo tài chính nhằm tăng mức lợi nhuận của công ty lên cao hơn mức thực tế.

Quyết định bán bộ phận cảm biến máy ảnh cũng là một bước đi tiếp theo kể từ khi hãng công nghệ Nhật Bản đang tìm cách tái cơ cấu bộ máy.

Cho đến thời điểm này, Sony vẫn là hãng dẫn đầu trong dây chuyền cung ứng các cảm biến hình ảnh CMOS đầu đầu thế giới vốn đang được dùng trong các máy ảnh chuyên nghiệp DSLR và smartphone, với thị phần chiếm tới 40,2% trong năm 2014.

Thương vụ thâu tóm bộ phận của Toshiba sẽ giúp Sony thêm mạnh mẽ hơn so với các đối thủ, đặc biệt là Samsung.

Mặc dù bộ phận smartphone của Sony không còn lớn mạnh nhưng hãng công nghệ đến từ sứ hoa anh đào này vẫn chiếm một chỗ đứng vững chắc trên thị trường camera dành cho điện thoại. Lần thứ 2 trong năm nay Sony đã mở rộng nhà máy sản xuất bộ vi xử lý hình ảnh tại các tỉnh Nagasaki và Yamagata, với giá trị trên 1,2 tỷ USD. Các đối thủ trên thị trường di động, là Xiaomi và Apple, đã giúp Sony gặt hái được thành công lớn với doanh thu bộ phận cảm biến hình ảnh tăng 40% trong năm vừa qua.

Khôi Linh