Số hoá truyền hình: Xu hướng tất yếu!

Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 đang bước vào giai đoạn nước rút với nhiệm vụ đảm bảo 100% các hộ gia đình có máy thu hình trên cả nước xem được truyền hình số bằng các phương thức khác nhau.

Ngày 27/12/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 2451/QĐ-TTg về “Phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020”.

Theo đó, mục tiêu của Đề án là nhằm chuyển đổi hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất từ công nghệ tương tự sang công nghệ số theo hướng hiện đại, hiệu quả. Quyết định được đưa ra nhằm tổ chức và sắp xếp lại hệ thống các đài phát thanh, truyền hình trên phạm vi cả nước theo hướng chuyên môn hóa, chuyên nghiệp.

Lộ trình của Đề án đặt ra mục tiêu đến năm 2015 phải đảm bảo 80% hộ gia đình có máy thu hình trên cả nước xem được truyền hình số bằng các phương thức khác nhau, trong đó truyền hình số mặt đất chiếm khoảng 55% các phương thức truyền hình; Phủ sóng truyền hình số mặt đất để truyền dẫn các kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị tới 60% dân cư; áp dụng thống nhất tiêu chuẩn truyền hình số mặt đất trên cơ sở tiêu chuẩn truyền hình số mặt đất trên cơ sở tiêu chuẩn truyền hình số mặt đất DVB-T và các phiên bản tiếp theo; áp dụng thống nhất tiêu chuẩn mã hóa hình ảnh và âm thanh.

Đến năm 2020 phải đảm bảo 100% các hộ gia đình có máy thu hình trên cả nước xem được truyền hình số bằng các phương thức khác nhau, trong đó, truyền hình số mặt đất chiếm 45% các phương thức truyền hình; Phủ sóng truyền hình số mặt đất để truyền dẫn các kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị tới 80% dân cư…

Chia sẻ về kế hoạch số hoá truyền hình, ông Phan Quang Tuấn, Phó tổng giám đốc SCTV cho biết: "Số hóa truyền hình là một xu hướng tất yếu, bởi khi nhu cầu thưởng thức truyền hình của khán giả ngày một nâng cao và đa dạng, truyền hình analog sẽ trở nên lỗi thời. Bên cạnh đó, quá trình số hóa còn cho phép khán giả nâng cao trải nghiệm thưởng thức truyền hình nhờ chất lượng nội dung và hình ảnh, âm thanh vượt trội cùng những tính năng phong phú khác".

Theo ông Tuấn, chất lượng hình ảnh, âm thanh của công nghệ số tốt hơn công nghệ analog rất nhiều, nhờ đó, người dân sẽ được thưởng thức các chương trình truyền hình với chất lượng cao, giá thành hợp lý hơn. Mặt khác, họ cũng có cơ hội được trải nghiệm những dịch vụ mới mà truyền hình analog không thể tạo ra được: truyền hình HD, 3D... hoặc theo những phương thức mới như: xem trên các thiết bị di động, xem lại chương trình yêu thích bị bỏ lỡ, xem theo yêu cầu, sử dụng các tính năng mạng xã hội để bình luận, bầu chọn, khuyến khích bạn bè xem các chương trình mình yêu thích...

Tiền thân của SCTV là liên doanh giữa Đài truyền hình Việt Nam (VTV) và Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist), sau 20 năm hình thành và phát triển, SCTV ngày nay là một trong những công ty truyền hình cáp lớn ở Việt Nam, với hơn 1.4 triệu thuê bao truyền hình cáp, kỹ thuật số và Internet trên cả nước (tương đương khoảng 40% thị phần truyền hình trả tiền).

Hiện số kênh truyền hình của SCTV đã lên đến 133 kênh, bao gồm 108 kênh truyền hình kỹ thuật số SD, và 25 kênh truyền hình kỹ thuật số độ nét cao (HDTV). Đáng chú ý là khoảng 60% số lượng kênh truyền hình SCTV cung cấp là kênh "thuần Việt", tức được sản xuất tại Việt Nam, có nội dung về Việt Nam và phục vụ khán giả Việt Nam, đặc biệt trong số các kênh ở trên SCTV tự đầu tư sản xuất trên 30 kênh (17 kênh SD và 14 kênh HD) với nội dung chuyên kênh phù hợp với mọi khán giả xem truyền hình.

Thực hiện lộ trình số hóa của Chính phủ và Thành phố, hiện SCTV đã và đang triển khai nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn như giảm giá các loại đầu thu kỹ thuật số, để đưa các dịch vụ truyền hình số đến gần hơn với khán giả cả nước. Cụ thể, giá bán mỗi chiếc đầu thu truyền hình kỹ thuật số HD của SCTV từ 4,8 triệu đồng cách đây hai năm, nay chỉ còn 500.000 đồng.

Số hoá truyền hình: Xu hướng tất yếu!

"Triết lý kinh doanh của SCTV không phải kiếm lời từ việc bán đầu thu, mà chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng mới là lợi thế cạnh tranh lớn nhất", ông Tuấn cho biết.

Từ nay đến năm 2015, SCTV sẽ tập trung phát triển độ phủ tại những thành phố, thị trấn có quy mô dân cư tối thiểu 500-1.000 hộ. Trong số 22 triệu hộ dân hiện có như theo thống kê của các cơ quan chức năng, SCTV đặt mục tiêu sẽ phục vụ thật tốt hơn một phần ba con số đó từ nay đến năm 2020 và từ nay đến 2015 SCTV số hóa toàn bộ các khu vực thành phố, sau đó, đến năm 2018, SCTV sẽ hoàn tất việc số hóa truyền hình ở những khu vực thưa dân cư hơn. "Đối tượng hưởng lợi nhiều nhất chính là khán giả, người tiêu dùng cả nước", ông Tuấn nói.

Kể từ tháng 10/2012, SCTV đã mang đến khán giả thế hệ đầu thu truyền hình HD mới, nhỏ, gọn, với nhiều tính năng hơn, cung cấp tín hiệu tốt và ổn định, giá chỉ còn 500.000 đồng một bộ đầu thu kỹ thuật số HD, 300.000 đồng một bộ đầu thu SD áp dụng trên phạm vi toàn quốc. Đặc biệt tại khu vực Hà Nội và Đà Nẵng khách hàng còn được hưởng các chương trình ưu đãi hấp dẫn khác, Mọi chi tiết, khách hàng liên hệ 19001878, các chi nhánh SCTV gần nhất hoặc website: http://www.sctv.com.vn/ để được tư vấn và lắp đặt tại nhà.