Samsung sẽ trình làng đồng hồ thông minh vào đầu tháng 9

(Dân trí) - Samsung dự kiến sẽ trình làng chiếc đồng hồ thông minh của mình vào tháng 9 tới đây, cùng với sự kiện ra mắt chiếc Galaxy Note III. Đây là động thái của Samsung nhằm “đón đầu” trong trường hợp Apple cũng sẽ ra sản phẩm tương tự trong tương lai không xa.

Hãng tin Bloomberg mới đây đã dần lời 2 nguồn tin thân cận với Samsung cho biết hãng công nghệ Hàn Quốc sẽ trình chiếc đồng hồ thông minh của mình, có tên Galaxy Gear, tại một sự kiện đặc biệt diễn ra vào ngày 4/9 tới đây. Đây cũng là sự kiện được cho là dịp để Samsung giới thiệu chiếc phablet (máy tính bảng “lai” smartphone) thế hệ mới của mình, Galaxy Note III.

Một ý tưởng thiết kế đồng hồ thông minh của Samsung
Một ý tưởng thiết kế đồng hồ thông minh của Samsung

Cũng theo nguồn tin trên, đồng hồ thông minh của Samsung sẽ có tên gọi Galaxy Gear, có thể thực hiện các chức năng tương đương một chiếc smartphone, như thực hiện hay nhận cuộc gọi, chơi game, nhận/gửi email…

Nguồn tin giấu tên kể trên cũng khẳng định phiên bản thương mại của Galaxy Gear sẽ được ra mắt thị trường ngay trong năm nay. Nguồn tin cũng cho biết Galaxy Gear sẽ không được trang bị màn hình uốn cong như những tin đồn trước đó, mặc dù Samsung vẫn đang rất tích cực trong việc phát triển công nghệ màn hình uốn cong.

Trước đó một bằng sáng chế được Samsung nộp lên Văn phòng Bảo hộ quyền sáng chế và Thương hiệu Mỹ đã bị tiết lộ, cho thấy Samsung đăng ký bảo hộ một thiết kế sản phẩm mới với nhiều đường nét của một chiếc đồng hồ đeo tay, khiến cho thông tin về sự xuất hiện của Galaxy Gear càng trở nên đáng tin hơn.

Trên thực tế Galaxy Gear không phải là chiếc đồng hồ thông minh đầu tiên trên thị trường. Hiện có khá nhiều mẫu đồng hồ thông minh đã được xuất hiện, tuy nhiên đáng chú ý nhất có thẻ kể đến chiếc đồng hồ thông minh thế hệ thứ 2 mà Sony vừa trình làng gần đây, hay các mẫu smartwatch (đồng hồ thông minh) Pebble Watch và I’m Watch…

Đặc biệt, Galaxy Gear cũng không phải là chiếc đồng hồ thông minh đầu tiên do Samsung phát triển. Từ năm 1999, hãng công nghệ Hàn Quốc đã giới thiệu chiếc “đồng hồ điện thoại” đầu tiên của mình, tuy nhiên khái niệm đồng hồ thông minh vào thời điểm bấy giờ vẫn chưa được xuất hiện.

Chiếc “đồng hồ điện thoại” mà Samsung đã từng giới thiệu trước đây
Chiếc “đồng hồ điện thoại” mà Samsung đã từng giới thiệu trước đây

Theo các chuyên gia phân tích, thị trường thiết bị công nghệ đeo trên người sẽ trở thành thị trường cạnh tranh khốc liệt trong một vài năm tiếp theo sau khi thị trường di động (smartphone và máy tính bảng) đã trở nên bảo hòa và giảm dần tính cạnh tranh. 

Ước tính thị trường đồng hồ đeo tay (nói chung) sẽ đạt doanh thu 60 tỷ USD trên thị trường toàn cầu, và hãng công nghệ nào nhanh tay tìm được chỗ đứng trên thị trường này với những mẫu đồng hồ thông minh sẽ có khả năng giành được “miếng bánh lớn” đầu tiên trên thị trường này.

“Đồng hồ thông minh sẽ trở thành phân khúc sản phẩm công nghệ quan trọng nhất kể từ khi iPad mở ra thị trường máy tính bảng từ cách đây 3 năm”, Chris Jones, chuyên gia của hãng nghiên cứu thị trường Canalys nhận xét.

Ngoài Samsung và Apple, các “ông lớn” công nghệ khác cũng được cho là đang rất quan tâm đến thị trường đồng hồ thông minh, bao gồm cả Microsoft, Google, LG hay HP…

T.Thủy