Samsung rút đơn kiện, Apple vẫn “gây hấn”

(Dân trí) - Theo hãng tin Bloomberg, Samsung vừa bất ngờ rút lại một lá đơn cáo buộc Apple “sao chép” công nghệ của hãng này, trong khi đó, Apple lại tiếp tục đệ đơn yêu cầu tòa án quận Bắc California, Mỹ ra lệnh cấm nhập khẩu bốn thiết bị di động mới nhất của Samsung.

Cuộc chiến bản quyền giữa Samsung và Apple đang xuất hiện những diễn biến mới, khá bất ngờ.

 

Bloomberg đã dẫn lời của Nam Ki Yung, phát ngôn viên của Samsung khẳng định hãng điện tử Hàn Quốc đã rút lá đơn kiện Apple vào ngày 30/6 tới để “hợp lý hóa các thủ tục pháp lý”. Samsung sẽ tiếp tục bảo vệ các bằng sáng chế của mình trong một đơn kiện khác đáp trả lại đơn kiện của Apple tại cùng một tòa án liên bang Mỹ ở San Jose, California.

 

Lá đơn được Samsung mới rút lại được đệ trình lên tòa án Mỹ hồi tháng 4. Trong đơn, Samsung cáo buộc Apple đã sao chép dòng sản phẩm smartphone và tablet Galaxy trong các thiết kế của iPhone và iPad của Apple. Để đáp trả lại, Apple cũng gửi đơn kiện Samsung đã thực sự sao chép các thiết bị iOS của Apple với máy tính bảng màn hình cảm ứng Galaxy Tab và hàng loạt mẫu smartphone Galaxy S 4G, Epic 4G và Nexus S.
 

 

Samsung rút đơn kiện, Apple vẫn “gây hấn” - 1


Không chịu dừng lại ở đó, Samsung tiếp tục gửi đơn lên tòa án yêu cầu được quyền “kiểm duyệt” trước các sản phẩm chưa được công bố của Apple là iPhone 5 và iPad 3, tuy nhiên, mong muốn này của Samsung đã bị tòa án khước từ.

 

Cuộc chiến pháp lý giữa Samsung và Apple đã trở thành một cuộc chiến có quy mô quốc tế với quy trình kiện tụng diễn ra tại ít nhất 5 quốc gia, bao gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức và Anh, Mỹ. Theo Samsung, việc rút lại một lá đơn kiện Apple của hãng tại California, Mỹ sẽ không ảnh hưởng đến cuộc chiến bảo vệ bằng sáng chế mà hãng đang theo đuổi tại các nước khác.

 

Trong khi đó, theo trang blog FOSS Patents, Apple đã nộp đơn yêu cầu tòa án ra lệnh cấm Samsung sản xuất, phân phối và nhập khẩu vào Mỹ ba mẫu smartphone Galaxy S 4G, Infuse 4G, Droid Charge cùng với chiếc máy tính bảng Galaxy Tab 10.1. Apple tuyên bố những sản phẩm này đã vi phạm ba bằng sáng chế thiết kế và một bằng sáng chế tiện ích của hãng.

 

Trong một tuyên bố sau khi nhận được thông tin về đơn kiện mới của Apple, Samsung đã ngay lập tức bác bỏ những luận điệu của đối thủ.

 

“Samsung tin rằng không có cơ sở pháp lý nào cho yêu cầu của Apple. Chúng tôi sẽ tiếp tục phục vụ khách hàng của chúng tôi và việc bán những sản phẩm của Samsung sẽ vẫn diễn ra như bình thường. Samsung sẽ tiếp tục ủng hộ và bảo vệ một cách tích cực tài sản trí tuệ của chúng tôi để đảm bảo sự đổi mới và giữ vững sự tăng trưởng trong lĩnh vực truyền thông di động”.

 

Một đại diện của Apple từ chối đưa ra lời bình luận về đơn kiện mới của hãng.

 

Võ Hiền

Tổng hợp

Dòng sự kiện: Apple, Samsung "đấu đá"