Samsung dẫn đầu thị trường thiết bị thông minh năm 2012

(Dân trí) - Samsung đã vượt xa Apple và các đối thủ khác trên thị trường “thiết bị kết nối thông minh”, bao gồm PC, máy tính bảng và smartphone. Trong khi đó, trên thị trường điện thoại di động, Samsung cũng đã vượt mặt Nokia để trở thành hãng sản xuất lớn nhất thế giới.

Theo bảng báo cáo mới nhất được hãng nghiên cứu thị trường toàn cầu IDC công bố, thị trường “thiết bị kết nối thông minh”, bao gồm máy tính cá nhân PC, máy tính bảng và smartphone, mà không tính camera thông minh, đầu đĩa Blu-ray, máy hơi game hay smart TV… đã tăng thêm 27,1% trong quý III/2012, tiêu thụ được 303,6 triệu thiết bị trên toàn cầu với tổng giá trị ước tính 140,4 tỷ USD.

IDC cũng ước tính rằng quý IV năm nay, con số này sẽ tăng lên đến 362 triệu thiết bị tiêu thụ và đạt doanh số 169,2 tỷ USD, tăng gấp 26,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Lý do chính của điều này chính là sự tăng của sức mua các thiết bị điện tử trong mùa mua sắm cuối năm, diễn ra vào quý IV hàng năm.

Về chi tiết các hãng sản xuất, Samsung dẫn đầu thị trường thiết bị công nghệ trong quý III năm nay, với hơn 66,1 triệu thiết bị được bán ra, chiếm đến 21,8% thị phần toàn cầu. Apple đứng thứ 2 với 45,8 triệu thiết bị tiêu thụ, chiếm 15,1% thị phần. Vị trí thứ 3 thuộc về Lenovo với 21,1 triệu thiết bị, chiếm 7% thị phần.

Hãng sản xuất

Số lượng tiêu thụ quý III/2012 (triệu máy)

Thị phần quý III/2012

Số lượng tiêu thụ quý III/2011 (triệu máy)

Thị phần quý III/2011

Mức tăng giữa 2 quý

Samsung

66,1

21,8%

33,5

14%

97,5%

Apple

45,8

15,1%

33,1

13,9%

38,3%

Lenovo

21,1

7%

13,2

5,5%

60%

HP

14

4,6%

17,6

7,4%

-20,5%

Sony

11

3,6%

8,7

3,7%

25,4%

Khác

145,6

48%

132,7

55,6%

9,7%

Tổng cộng

303,6

100%

238,9

100%

27,1

Bảng thống kê chi tiết doanh số thiết bị kết nối thông minh của các hãng sản xuất

Mặc dù ít hơn về lượng sản phẩm tiêu thụ, tuy nhiên Apple mới là hãng có doanh thu lớn nhất trong Quý III vừa qua, với tổng doanh thu lên đến 34,1 tỷ USD, với mức giá trung bình cho các sản phẩm của Apple ở mức 744USD.

Hãng sản xuất máy tính lớn nhất thế giới HP chỉ đứng thứ 4 trong danh sách của IDC, sụt giảm từ 20,5 triệu thiết bị tiêu thụ trong quý II xuống còn 14 triệu thiết bị trong quý III, khiến cho thị phần giảm sút từ 7,4% trong quý trước xuống còn 4,6% trong quý thứ III này, mà một trong những lý do chính đó là HP không có sự cạnh tranh trên thị trường di động (như smartphone hay máy tính bảng).

IDC dự đoán trong vòng 4 năm tới, thị trường máy tính cá nhân PC sẽ có sự tăng trưởng chậm, trong đó các sản phẩm di động khác như smartphone hay máy tính bảng sẽ có sự tăng trưởng thần tốc. Đến năm 2016, dự đoán PC sẽ chỉ còn chiếm khoảng 20% thị trường thiết bị kết nối thông minh, trong khi máy tính bảng sẽ chiếm đến 13,4% còn smartphone sẽ 66,7%. Điều này là phù hợp với xu thế phát triển công nghệ và xu thế sử dụng sản phẩm công nghệ của người dùng hiện nay.

Samsung “thống trị” thị trường điện thoại di động năm 2012

Năm 2012 có thể xem là một năm đại thành công của Samsung. Theo những thống kê mới đây của hãng phân tích thị trường Strategy Analytics thì Samsung đã vượt qua Nokia để trở thành hãng sản xuất điện thoại di động lớn nhất thế giới trong năm 2012, danh hiệu mà Nokia đã từng nắm giữa suốt 14 năm qua, sau khi hãng vượt mặt Motorola để trở thành hãng điện thoại di động lớn nhất thế giới vào năm 1998. Samsung cũng được cho là đã đạt được mức doanh thu cao nhất của hãng kể từ năm 2008 cho đến nay.

Samsung đã giành được danh hiệu mà Nokia đã nắm giữ suốt 14 năm qua
Samsung đã giành được danh hiệu mà Nokia đã nắm giữ suốt 14 năm qua


Cụ thể, Samsung chiếm đến 29% thị phần điện thoại di động trên toàn cầu, tăng lên từ mức 24% so với năm ngoái. Trong khi đó, Nokia theo chiều hướng ngược lại, đã giảm từ 30% thị phần trong năm ngoái xuống mức 24% trong năm nay.

Mặc dù có tăng so với năm ngoái, tuy nhiên Apple vẫn chỉ xếp thứ 3 trên thị trường điện thoại di động năm 2012 với 10% thị phần (so với 7%  của năm 2011). Hãng điện thoại ZTE của Trung Quốc xếp thứ 4 với 6% thị phần và vị trí thứ 5 thuộc về LG với 4% thị phần (giảm so với 6% của năm ngoái). Tuy nhiên nếu chỉ tính riêng thị trường smartphone, Samsung và Apple là 2 vị trí dẫn đầu thị trường này.

Sự thất bại của Nokia trước Samsung nằm ở chỗ hãng đã bị đối thủ bỏ xa trên thị trường smartphone, mặc dù smartphone sử dụng nền tảng Symbian “già cỗi” của Nokia vẫn đang được yêu thích và phổ biến rộng rãi tại các quốc gia đang phát triển, tuy nhiên chừng này là chưa đủ để giúp Nokia có thể cạnh tranh với Samsung trên phân khúc smartphone.

Các nhà phân tích thị trường dự đoán thị trường smartphone sẽ tiếp tục phát triển trong năm tới, trong khi đó thị trường điện thoại cơ bản sẽ có sự sụt giảm. Nếu điều này thực sự xảy ra thì sẽ là một điều khó khăn nữa cho Nokia, nhất là khi thị trường điện thoại cơ bản vẫn đang là phân khúc mang về nhiều doanh thu nhất cho hãng điện thoại Phần Lan.

Dự đoán Samsung vẫn sẽ tiếp tục là hãng thống trị trên thị trường điện thoại vào năm sau, nhất là khi hãng liên tục cho ra mắt những sản phẩm mới vào những thời điểm trong năm, trải dài đầy đủ trên các phân khúc, từ cao cấp đến bình dân.

T.Thủy