Palm, Motorola “chạnh lòng” vì iPhone giảm giá

(Dân trí) - Tuyên bố giảm giá điện thoại nổi tiếng iPhone đã tác động trực tiếp đến các hãng sản xuất điện thoại khác trên thế giới, đặc biệt là với Palm, Motorola khi mà hai hãng này đang chạy đua để giành giật thị phần.

Với mức giá 400 USD thì iPhone đã gần bằng các mẫu điện thoại thông minh Treo và RAZR2 của Palm và Motorola.

 

Hồi tháng 6, Palm khẳng định doanh số của chiếc điện thoại nổi tiếng iPhone tại thị trường Mỹ, vốn là “lãnh địa” của hãng, sẽ khiêm tốn hơn điện thoại thông minh Treo. Tuy nhiên, với việc giảm giá, iPhone sẽ nhanh chóng vượt mặt Treo.

 

“Giá cả hợp lý hơn, iPhone sẽ nhanh chóng đuổi kịp và vượt lên Treo về doanh số”, Lawrence Harris, một nhà phân tích của Oppenheimer, nhấn mạnh. “Vì thế, nếu không muốn bị đánh bại, Palm phải nhanh chóng tung ra thị trường các mẫu máy giá rẻ hơn, chẳng hạn như Centro- smartphone sẽ được Palm xuất xưởng trong vài tuần tới với giá 100 USD”.

 

Việc giá iPhone hạ xuống mức ngang bằng với các smartphone khác trên thị trường cũng tác động đến dòng Motorola RAZR mới ra mắt. Theo giới phân tích, Apple đã đánh một đòn đau trước nỗ lực khôi phục thị trường đã mất của Motorola.

 

Trong khi Palm, Motorola đang rất đau đầu với động thái cạnh tranh mới của Apple thì Nokia, Samsung, LG không tỏ ra nao núng và vẫn “bình chân như vại”. Bởi vì thị trường của họ không bị giới hạn ở đất Mỹ mà rộng mở trên cả thế giới. Tuy nhiên, một nhà phân tích khẳng định, sẽ không chỉ Palm bị thua lỗ vì iPhone của Apple, sẽ còn nhiều nhà sản xuất phải “rơi lệ”.

 

N.H.

Theo Reuters