Nintendo không phàn nàn về game Việt Flappy Bird

(Dân trí) - Trong một e-mail gửi tới tờ The Wall Street Journal, phát ngôn viên của Nintendo hôm qua đã tái khẳng định các tuyên bố trước đây rằng hãng không than phiền về những điểm giống nhau trên trò chơi Flappy Bird của Nguyễn Hà Đông và trò Super Mario Bros.

Nintendo không phàn nàn về game Việt Flappy Bird

Yasuhiro Minagawa, phát ngôn viên của Nintendo, cho biết: “Mặc dù thông thường chúng tôi không có thói quen bình luận về các tin đồn và những dự đoán nhưng trong tuần trước chúng tôi đã phủ nhận dự đoán về việc khởi kiện lập trình viên người Việt Nguyễn Hà Đông với game Flappy Bird”.

Trước đó nhiều tin đồn cho rằng Nguyễn Hà Đông có thể sẽ phải đối mặt với những rắc rối pháp lý vì các tranh chấp về bản quyền trong một số trò chơi cổ điển, như Super Mario Bros.

Những áp lực từ các cáo buộc về bản quyền, và sự quan tâm quá mức của giới truyền thông trong nước và quốc tế đã khiến lập trình viên sống tại Hà Nội quyết định gỡ bỏ trò chơi đang chiếm vị trí số 1 trên các gian hàng App Store và Google Play.

Nguyễn Hà Đông chia sẻ trên trang Twitter sẽ không bán game Flappy Bird, và sẽ tập trung để viết game như là đam mê vốn có của mình.

Trước khi gỡ bỏ Flappy Bird ra khỏi các gian hàng, Hà Đông tiết lộ trên trang The Verge game đã đạt 50 triệu lượt tải và doanh thu quảng cáo của game mỗi ngày đạt 50.000 USD.
Khôi Linh