Nhà mạng Mỹ T-Mobile thừa nhận bị tin tặc tấn công

Thế Anh

(Dân trí) - Trang The Verge đưa tin nhà mạng Mỹ T-Mobile vừa xác nhận rằng một số dữ liệu của họ đã bị tin tặc truy cập một cách trái phép.

Tuy nhiên, đến nay công ty vẫn chưa thể xác định những dữ liệu cá nhân của khách hàng có bị ảnh hưởng hay không.

"Chúng tôi tin rằng tích cực rà soát lại toàn bộ hệ thống để đánh giá xem những dữ liệu nào đã bị truy cập bất hợp pháp. Cuộc điều tra sẽ mất một khoảng thời gian và chúng tôi đang làm việc với mức độ khẩn trương cao nhất", nhà mạng tuyên bố.

Nhà mạng Mỹ T-Mobile thừa nhận bị tin tặc tấn công - 1

Đến nay, T-Mobile vẫn chưa thể xác định những dữ liệu cá nhân của khách hàng có bị ảnh hưởng hay không.

Trước đó, theo nguồn tin từ Motherboard, trên diễn đàn R*forums, tin tặc đã công khai chào bán dữ liệu được cho là đánh cắp từ máy chủ của nhà mạng T-Mobile.

Theo thông tin từ bài đăng, người này khẳng định đang nắm giữ dữ liệu của hơn 100 triệu người dùng nhà mạng T-Mobile. Hacker "báo giá" 6 Bitcoin cho 30 triệu số an sinh xã hội, tên, địa chỉ và bằng lái xe. Phần còn lại sẽ được thương lượng với người mua.

"Chúng tôi đã nắm được tuyên bố xuất hiện trên một diễn đàn và đang tích cực điều tra. Hiện tại chưa có thông tin gì thêm", đại diện T-Mobile phản hồi với Motherboard. Nhà mạng lớn thứ 2 tại Mỹ khẳng định sẽ liên hệ với khách hàng sau khi tìm hiểu rõ vụ việc.

Vài năm trở lại đây, T-Mobile đã trở thành mục tiêu đánh cắp dữ liệu của tội phạm mạng. Vào tháng 12/2020, thông tin về cuộc gọi và số điện thoại của một số người dùng nhà mạng này đã bị lộ. Tuy nhiên, công ty cho biết hacker không tiếp cận được các nội dung nhạy cảm hơn như tên hoặc số an sinh xã hội.