Người đàn ông gắn đèn LED vào mắt để biến mình thành "robot sinh học"

T.Thủy

(Dân trí) - Một người đàn ông sống tại Mỹ đã dùng đèn pin để thay thế con mắt bị hỏng vì ung thư, khiến anh giống như robot trong những bộ phim khoa học viễn tưởng.

Brian Stanley, 33 tuổi, một kỹ sư cơ khí sống tại bang California (Mỹ) đã bị mắc ung thư võng mạc từ khi còn là một đứa trẻ. Các bác sĩ đã phải loại bỏ hoàn toàn một bên mắt của Brian để giữ lại mạng sống của anh.

Khi còn nhỏ, Brian đã phải sử dụng mắt giả để gắn vào hốc mắt trống rỗng của mình. Nhưng cách đây 2 năm, Brian đã có một cách thức đặc biệt để thay thế con mắt đã bị mất.

"Tôi phải đeo mắt giả từ năm 6 tuổi, nhưng cách đây 2 năm, tôi đã tìm ra giải pháp để làm mới con mắt giả của mình", Brian Stanley chia sẻ. "Tôi nghĩ rằng nếu phải trải qua cuộc sống mà không có mắt, tôi cần phải làm một cách gì đó độc đáo hoặc đáng kinh ngạc để thay thế con mắt đã mất".

Mắt giả được tích hợp đèn LED của Brian Stanley (Ảnh: Instagram).

Mắt giả được tích hợp đèn LED của Brian Stanley (Ảnh: Instagram).

Theo đó, Brian đã tự tạo cho mình những con mắt giả bằng titan, được tích hợp đèn LED vào vị trí của mống mắt. Những con mắt giả này được tích hợp pin cho phép đèn LED có thể chiếu sáng trong 20 giờ liên tục cho mỗi lần sạc. Đặc biệt, Brian cho biết con mắt giả này không hề tỏa nhiệt trong quá trình sử dụng, giúp anh không cảm thấy khó chịu khi gắn mắt giả vào hốc mắt.

Đèn LED tích hợp vào mắt giả của Brian đủ sáng để cho phép anh có thể di chuyển hoặc đọc sách trong bóng tối mà không cần các nguồn sáng khác. Công tắc cũng được tích hợp vào những con mắt giả để Brian có thể bật tắt đèn LED khi cần.

Brian tạo ra những họa tiết khác nhau trên mống mắt giả (Ảnh: Instagram).

Brian tạo ra những họa tiết khác nhau trên mống mắt giả (Ảnh: Instagram).

Hiện tại Brian đã tự tạo ra cho riêng mình 27 con mắt nhân tạo khác nhau, tất cả đều bằng chất liệu titan, trong đó 13 mắt giả được tích hợp đèn LED với nhiều màu sắc khác nhau và 14 mắt giả thông thường anh có thể sử dụng vào ban ngày.

Đặc biệt, Brian còn tạo ra những con mắt giả với họa tiết khác nhau trên mống mắt, giúp anh có thể hóa thân thành những nhân vật nổi tiếng trong các bộ truyện tranh hoặc những bộ phim khoa học viễn tưởng.

Những con mắt giả tích hợp đèn LED giúp Brian giống như robot trong những bộ phim khoa học viễn tưởng (Ảnh: Instagram).

Những con mắt giả tích hợp đèn LED giúp Brian giống như robot trong những bộ phim khoa học viễn tưởng (Ảnh: Instagram).

Hiện tại, Brian vẫn tiếp tục tạo thêm những con mắt giả như một sở thích cá nhân và chỉ sử dụng cho riêng mình. Brian hy vọng trong tương lai, anh sẽ nhận được sự đầu tư phù hợp để có thể tạo ra những con mắt giả với kích cỡ khác nhau phù hợp cho những người bị mất mắt giống như anh.

"Mất một bên mắt là trải nghiệm kinh khủng nhất mà không ai muốn phải đối mặt trong cuộc đời. Tôi hy vọng mình sẽ tạo được cảm hứng cho những người cũng lâm vào hoàn cảnh như tôi", Brian chia sẻ.

Người đàn ông gắn đèn LED vào mắt để biến mình thành "robot sinh học" (Video: Instagram).

Cận cảnh những con mắt giả gắn đèn LED của Brian Stanley (Video: TikTok).

Brian Stanley cũng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh về những con mắt giả với họa tiết khác nhau và những video về cách anh sử dụng mắt giả phát sáng lên mạng xã hội. Những video của Brian đã thu hút lượt xem rất lớn.

Nhiều cư dân mạng đã đặt cho Brian biệt danh "robot sinh học", khi gương mặt với con mắt phát sáng của anh giống hệt như hình ảnh của những robot xuất hiện trong các bộ phim khoa học viễn tưởng.

Theo NW/News18