Ngôn ngữ nào được dùng viết blog nhiều nhất?

(Dân trí) - Không phải lúc nào cũng là tiếng Anh như nhiều người vẫn tưởng. Vị trí “ngôn ngữ được dùng viết blog nhiều nhất trên Internet” của tiếng Anh luôn bị cạnh tranh gay gắt bởi một thứ chữ tượng hình tưởng chừng khó viết, khó đọc bậc nhất: tiếng Nhật.

Tháng 11/2005, tiếng Nhật được sử dụng nhiều hơn tiếng Anh 6% trên tổng số blog của Internet. Tháng 4/2006, tiếng Anh vươn lên thứ nhất. Và đến cuối quí 4/2006, tiếng Nhật được sử dụng trong 37% số blog của mạng Internet, so với 36% của tiếng Anh – theo nghiên cứu từ tổ chức khảo sát thống kê blog Technorati. Khảo sát không tính đến các blog riêng tư, bảo vệ bằng mật mã – khá phổ biến ở các quốc gia nói tiếng Pháp và Hàn Quốc.

 

Các blog được post bằng tiếng Anh và Nhật có khá nhiều điểm khác biệt. Blog Nhật thường được viết với phong cách SMS của điện thoại di động – do được viết chủ yếu bởi các blogger di động. Các bài viết, do vậy, thường ngắn, súc tích và viết đều đặn. Blog tiếng Anh, mặt khác, thường được viết chủ yếu bởi người dùng máy tính, gửi từ máy tính và vì thế dài hơn, văn vẻ hơn và kém đều đặn hơn.

 

Blog tiếng Anh cũng được viết trải đều trong ngày hơn là blog tiếng Nhật. Các bài viết mới xuất hiện nhiều cả vào 4h sáng và 9h tối (giờ quốc tế), hẳn vì tiếng Anh là ngôn ngữ được nói trên nhiều múi giờ khác nhau. Bài viết bằng tiếng Nhật, Trung và Italia tăng giảm đột ngột vào một số giờ nhất định trong ngày. Lý do? Khi nước Nhật đang say ngủ lúc 12h đêm, các blogger người Nhật cũng cần nghỉ ngơi lấy sức, và tất nhiên không viết bài mới.

Hoàng Hải

Theo TNY