Napa – Công nghệ Centrino thế hệ thứ ba của Intel

Tháng 1/2006 Intel sẽ chính thức “trình làng” Napa - công nghệ di động Centrino thế hệ thứ ba để tăng sức mạnh cho máy tính xách tay.

Napa là sự kết hợp giữa bộ xử lí di động lõi kép Yonah, chipset Intel Mobile 945, và chip Pro/Wireless 3945ABG. Nhưng Intel nói, những thống kê hiệu năng đầu tiên thực hiện vào trung tuần tháng 12/2005 cho thấy, Napa còn hoạt động tốt hơn Sonoma (thế hệ hiện tại của công nghệ Centrino). Năng lượng tiêu thụ của laptop gắn chip theo công nghệ Napa thấp hơn 28% so với máy tính xách tay gắn chip theo công nghệ Sonoma.
 
Laptop gắn chip theo công nghệ Napa sẽ có các chip không dây thông minh hơn. Ví dụ, máy tính gắn chip theo công nghệ Napa sẽ cố tìm ra kết nối không dây cục bộ với độ rộng giải tần sẵn có nhất thay cho việc tìm điểm truy nhập (access point) có tín hiệu mạnh nhất.
 
Đã có hơn 230 nhà sản xuất laptop trên khắp thế giới thiết kế loạt sản phẩm sử dụng chip theo công nghệ Napa của Intel.

Theo PCWorld VN