Mong đợi gì ở sự kiện Munich High End 2015?

(Dân trí) - Sự kiện thường niên Munich High End tổ chức từ ngày 14 - 17/5 mang đến nhiều điểm nhấn về công nghệ nghe nhìn. Với chủ đạo là các thiết bị âm-ly, máy phát nhạc, và loa ngoài thế hệ mới, đây là bữa tiệc âm nhạc với sự góp mặt của hàng loạt các nhà sản xuất nổi tiếng như Audio Research, Chord Electronic, hay Krell...

1. Công nghệ âm-ly mới của Audio Research
Mong đợi gì ở sự kiện Munich High End 2015?
 
Thiết bị âm-ly công nghệ mới mang số hiệu KT150 sẽ được nhà sản xuất Audio Research chính thức ra mắt trong sự kiện  triển lãm Munich High End 2015 tới đây để thay thế cho dòng KT120 cũ. Theo như lời giới thiệu từ Audio Research, phiên bản mới sẽ mang tới những cải thiện rõ rệt về hiệu năng phát và chuyển đổi âm thanh.

2. Thiết bị mới của Chord Electronics
Bên cạnh Audio Research, một nhà sản xuất chuyên về
 
Bên cạnh Audio Research, một nhà sản xuất chuyên về điện âm  là Chord Electronics cũng dự kiến sẽ mang tới một thiết bị theo giới thiệu là sẽ "tạo tiếng vang lớn" cho ngành công nghiệp điện âm.

3. Bộ âm-ly mini của Copland
Bên cạnh Audio Research, một nhà sản xuất chuyên về
 
Thay vì học theo kiểu dáng hiện đại như các nhà sản xuất hiện nay, Copland lại dự định sẽ ra mắt một bộ âm-ly với thiết kế cổ điển nhưng sở hữu tất cả những công nghệ mới nhất hiện nay.

4. Bộ loa không dây của Devialet Phantom
Bên cạnh Audio Research, một nhà sản xuất chuyên về
 
Trong khi đa số các nhà sản xuất tại đại hội Munich High End đều mang đến một sản phẩm âm-ly hay thiết bị phát nhạc, thì Devialet Phantom lại dự định sẽ trình làng một mẫu loa phát ngoài không dây mang lại sự đột phá về khả năng phát nhạc và được hỗ trợ firmware 8.0 mới nhất của nhà sản xuất.

5. Bộ loa của German Physiks
 
Bên cạnh Audio Research, một nhà sản xuất chuyên về
Đúng như nhiều báo cáo trước đây, nhà sản xuất German Physiks sẽ không bỏ lỡ cơ hội ở Munich High End để tung ra bộ sản phẩm loa ngoài  ấn tượng với 4 lựa chọn về màu sắc là đỏ, đen, trắng và vàng.

6. Bộ âm ly "khủng" của Harman  Luxury Audio
 
Bên cạnh Audio Research, một nhà sản xuất chuyên về
Một nhà sản xuất nổi tiếng khác là Harman Luxury Audio được biết đến với những phiên bản âm-ly hiện đại và được trang bị "tận răng" cũng dự kiến sẽ tung ra một mẫu sản phẩm thuộc class A/B với công suất 400W trong sự kiện Munich High End tới đây.

7. Đầu phát nhạc của Krell
 
Bên cạnh Audio Research, một nhà sản xuất chuyên về
Krell được biết đến như một nhà sản xuất đại tài với việc thường xuyên xuất xưởng các thiết bị âm thanh "huyền thoại" mang thương hiệu Mỹ. Trong sự kiện lần này tại Munich High End, Krell cũng sẽ tung ra phiên bản mới của dòng Digital Vanguard tích hợp nhiều tính năng độc đáo như streaming nhạc qua cổng USB, Ethernet, và aptX Bluetooth.
 Nguyễn Nguyễn
Theowhathifi