Mối đe dọa IM bùng nổ

(Dân trí) - Năm nay, phần mềm nhắn tin nhanh trở thành mục tiêu béo bở của những kẻ phá hoại. Số vụ “đột kích” vào IM đột biến, tăng 1.500% so với năm ngoái, theo công ty IMlogic chuyên cung cấp sản phẩm an ninh cho tin nhắn.

Dữ liệu của Trung tâm dự đoán mối đe dọa thuộc công ty IMLogic cho thấy, từ tháng 10/2004 đến tháng 10 năm nay, xuất hiện hàng loạt mã nguy hiểm tấn công các dịch vụ nhắn tin IM vốn rất phổ biến. Trong đó, 87% là sâu “chuyên dụng” chỉ đặt mục tiêu duy nhất là “khủng bố” các trình tin nhắn nhanh, 12% là virus và 1% là những khiếm khuyết khác.

 

Tuy nhiên, theo IMlogic, chỉ có một số vụ tấn công gây ra tổn hại lớn đối với người dùng. Mặc dù vậy, chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, 13 công ty thiếu may mắn đã bị virus “sờ gáy” bằng con đường tin nhắn, Francis De Souza, Giám đốc điều hành của IMLogic, nói: “Hậu quả từ các cuộc tấn công qua qua tin nhắn là rất nguy hiểm vì chúng không chỉ gửi mã nguy hiểm cho bạn mà nhờ bạn “tiếp tay” để gửi cho nhiều khác nữa”.

 

De Souza nhấn mạnh, hiện các dịch vụ tin nhắn nhanh vẫn chưa nhận thức được mức độ nguy hiểm của mối đe dọa này.

 

Theo số liệu của công ty IMLogic, dịch vụ IM bị tấn công thường xuyên nhất trong năm qua là MSN Messenger, chiếm 62% trong tổng số các vụ. Mục tiêu béo bở thứ hai là trình “chat chit” AOL Instant Messenger của hãng American Online, 31%. Chương trình nhắn tin của Yahoo cũng không thoát khỏi nguy cơ bị ảnh hưởng và là mục tiêu thứ 3 bị tấn công với 7%.

 

Riêng tháng 9/2005 đã chứng kiến sự đảo ngược vị trí “đầu bảng” giữa tin nhắn AOL (66%) và MSN (33%), trong khi đó, khả năng bị tấn công của người dùng Yahoo chỉ là 1%.

 

Tất cả các cuộc “đột kích” trên tin nhắn IM đều sử dụng thủ thuật dụ người dùng click vào một đường link hoặc một file attach hấp dẫn.

 

S.H (theo ZDNet)