Microsoft hoàn tất mua lại Skype với giá "khủng"

(Dân trí) - Sau nhiều tin đồn về việc Facebook dự định “thôn tính” Skype, hôm qua, Microsoft tuyên bố đã hoàn tất việc mua lại Skype, với giá 8,5 tỉ USD.

Microsoft cho biết, sau thành công của thương vụ này, Skype sẽ được tích hợp vào các thiết bị và hệ thống của Microsoft, bao gồm Xbox, Kinect, Xbox Live, Windows Phone,  Lync và Outlook. 

Microsoft vẫn tiếp tục hỗ trợ phát triển các phiên bản Skype không dành cho nền tảng Windows, bao gồm Skye dành cho Mac OS và Linux.

Bộ phận phát triển và lãnh đạo của Skype vẫn được giữ nguyên. Tony Bates, CEO của Skype sẽ giữ vị trí chủ tịch bộ phận Skype của Microsoft, và có trách nhiếm báo cáo trực tiếp công việc lên Steve Ballmer, CEO của Microsoft.

“Skype là một dịch vụ phi thường được yêu thích bởi hàng triệu người trên thế giới. Chúng tôi sẽ cùng nhau tạo nên tương lai của giao tiếp thời gian thực, để giúp mọi người có thể kết nối với gia đình, bạn bè, khách hàng, bạn học… ở khắp mọi nơi trên thế giới.” – Steve Ballmer, CEO của Microsoft hào hứng tuyên bố về thương vụ với Skype.

Microsoft hoàn tất mua lại Skype với giá "khủng" - 1
Thương vụ với Microsoft đã mang lại những lợi nhuận không nhỏ cho các nhà đầu tưu của Skype

Đây là một trong những thương vụ lớn nhất trong lịch sử tồn tại của Microsoft, nhưng lại được đánh giá là một trong những thương vụ ẩn chứa nhiều rỉu ro, không chỉ vì số tiền khổng lồ mà Microsoft phải trả, mà còn vì hiện tại Skype không phải là một dịch vụ mang lại nhiều lợi nhuận. 

Theo thông tin từ Ủy ban Giao dịch chứng khoán Mỹ, mặc dù doanh thu trong năm ngoái của Skype đạt 860 triệu USD và thu nhập sau thuế đạt mức 264 triệu USD, nhưng tổng quan Skype vẫn thua lỗ 6,9 triệu USD. Hiện Skype vẫn mang khoản nợ 686 triệu USD.

Hiện có khoảng 663 triệu người dùng Skype trên toàn thế giới, trong đó có 170 triệu người thường xuyên sử dụng và khoảng 8,8 triệu người sử dụng dịch vụ có trả phí của Skype.

Được thành lập từ năm 2003 và được eBay mua lại với giá 2,5 tỉ USD vào năm 2005. Đến năm 2009, một nhóm các nhà đầu tư, bao gồm các công ty Silver Lake, Index Ventures, Andressen HorowitzCanada Pension Plan đã mua lại Skype từ eBay với giá 2,75 tỉ USD. Với thương vụ mới này với Microsoft, người được lợi nhiều nhất chính là các nhà đầu tư của Skype.

T.Thủy
Tổng hợp