Microsoft chuẩn bị “khai tử” thương hiệu smartphone Lumia?

(Dân trí) - Nhiều khả năng Microsoft sẽ chỉ ra mắt một chiếc smartphone duy nhất mang thương hiệu Lumia trong năm 2016 trước khi quyết định “khai tử” thương hiệu do Nokia tạo ra này, và chuyển sang thương hiệu smartphone Surface của chính Microsoft.

Theo thông tin được trang công nghệ WinCentral dẫn lời nguồn tin thân cận từ Microsoft tiết lộ nhiều khả năng “gã khổng lồ phần mềm” sẽ chỉ ra mắt một chiếc smartphone mang thương hiệu Lumia sử dụng nền tảng Windows 10 Mobile của hãng trong năm 2016 và đây cũng sẽ là chiếc smartphone cuối cùng được mang thương hiệu Lumia. Chiếc smartphone được nhắc đến này là Lumia 650.

Hình ảnh bị rò rỉ của Lumia 650, chiếc smartphone cuối cùng được sử dụng thương hiệu Lumia
Hình ảnh bị rò rỉ của Lumia 650, chiếc smartphone cuối cùng được sử dụng thương hiệu Lumia

Những thông tin ban đầu cho biết Lumia 650 sẽ được Microsoft giới thiệu vào ngày 1/2 tới đây, tuy nhiên việc nền tảng Windows 10 Mobile bị trễ hẹn kéo theo việc Microsoft phải lùi thời điểm ra mắt Lumia 650 đến giữa tháng 2, cùng thời điểm ra mắt nền tảng di động mới.

Theo giới thạo tin, Lumia 650 sẽ là chiếc smartphone tầm trung, với màn hình rộng 5-inch độ phân giải HD (1280x720), bên trong là bộ vi xử lý lõi tứ Snapdragon 210, 1GB bộ nhớ RAM, ổ cứng lưu trữ 8GB, hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ ngoài. Mặt sau của sản phẩm là camera 8 megapixel, còn mặt trước là camera phụ 5 megapixel. Sản phẩm được trang bị thỏi pin có thể tháo rời dung lượng 2.000mAh. Mặc dù là smartphone tầm trung nhưng Lumia 650 cũng được trang bị khung viền bằng kim loại mạnh mẽ và cao cấp.

Nguồn tin trên cũng cho biết sau khi ra mắt Lumia 650, Microsoft sẽ “khai tử” thương hiệu smartphone Lumia để hãng tập trung vào thương hiệu smartphone Surface sẽ được ra mắt trong thời gian sắp tới.

Nếu thông tin này là sự thật thì sau khi Microsoft “khai tử” thương hiệu Nokia trên thị trường smartphone, hãng đã tiếp tục “khai tử” thương hiệu Lumia mà Nokia đã tạo ra trước đây. Như vậy sau thương vụ mua lại bộ phận di động của Nokia với giá 7,2 tỷ USD vào năm 2014, Microsoft không còn để lại dấu ấn nào của Nokia trên thị trường smartphone nếu tiếp tục loại bỏ thương hiệu Lumia.

Đồng thời, Microsoft sẽ chấp nhận “hy sinh” bộ đôi smartphone cao cấp Lumia 950 và Lumia 950 XL mà hãng chỉ vừa ra mắt hồi tháng 11 năm ngoái để tập trung tốt hơn vào sản phẩm mang thương hiệu của riêng mình.

Smartphone mang thương hiệu Surface do chính Microsoft phát triển đã từng xuất hiện từ lâu dưới dạng tin đồn và có vẻ như đây là thời điểm thích hợp để Microsoft bắt đầu ra mắt dòng smartphone mang thương hiệu của chính hãng khi mà smartphone Lumia vẫn chưa thể tìm được chỗ đứng phù hợp trên thị trường smartphone.

T.Thủy