Máy tính bảng Google hoãn ra mắt cho đến tháng 7

(Dân trí) - Mặc dù Google chưa một lần đưa ra tuyên bố chính thức rằng hãng đang phát triển một mẫu máy tính bảng mang thương hiệu riêng của mình nhưng mới đây, đã có nhiều báo cáo khẳng định sản phẩm này sẽ bị trì hoãn ra mắt cho đến tháng 7 tới.

Theo đó, chiếc máy tính bảng của Google chưa sẵn sàng được lên kệ ít nhất là cho đến tháng 7 năm nay. Lý do của việc trì hoãn này là vì Google đang tìm mọi cách để giảm giá thành sản phẩm xuống mức thấp nhất có thể. Cùng với các đối tác của mình, Google đang quyết tâm đẩy giá thành từ 249 USD xuống còn 199 USD, thậm chí là rẻ hơn nữa.

Trang công nghệ DigiTimes nhận định mức giá thấp hơn sẽ giúp Google đủ sức cạnh tranh với Kindle Fire của Amazon. Kindle Fire hiện đang dẫn đầu thị trường máy tính bảng 7 inch với phiên bản 199 USD và đã bán được hơn 5 triệu máy vào quý trước. Trong khi đó, Nook Color Tablet của Barnes & Noble, cũng chạy trên hệ điều hành Android đang có giá bán là 169 USD cho phiên bản màn hình cảm ứng 7 inch.

Máy tính bảng Google hoãn ra mắt cho đến tháng 7
Máy tính bảng Google hoãn ra mắt như dự kiến cho đến tháng 7 năm nay

Ngược lại, Apple lại đi đầu trong phân khúc thị trường cao cấp và đang bán một trong những mẫu máy tính bảng đắt nhất. Hiện phiên bản iPad có mức giá thấp nhất 499 USD là bản 9,5 inch (16GB + Wi-Fi).

Máy tính bảng Google được đồn đoán sẽ có kích cỡ 7 inch, chạy trên hệ điều hành Android 4.0 Ice Cream Sandwich và được trang bị bộ vi xử lý 4 nhân Nvidia Tegra 3. Dự kiến mẫu tablet này sẽ mang nhãn hiệu “Nexus” giống như smartphone Nexus và Galaxy Nexus. Trang Verge cho rằng sở dĩ Google trì hoãn việc ra mắt thiết bị này có thể là do Google sắp sửa hoàn thành phiên bản hệ điều hành Android 5.0 Jelly Bean. Google có thể phải chờ đợi trước khi hãng ra mắt chiếc máy tính bảng riêng của mình.

Tờ Wall Street Journal đưa tin sau khi trình làng, Google đang lên kế hoạch bán chiếc máy tính bảng của hãng thông qua cửa hàng trực tuyến riêng.

Võ Hiền
Tổng hợp