Lượng tin nhắn SMS sẽ tăng gấp đôi

(Dân trí) - Lượng tin nhắn SMS gửi đến và gửi đi trên mạng di động toàn cầu sẽ tăng gấp đôi trong 5 năm tới và đạt ngưỡng 2,3 nghìn tỷ SMS.

Theo công ty nghiên cứu thị trường Gartner (Anh), số lượng tin nhắn SMS lưu thông trong năm 2006 là 936 tỷ với doanh thu 39,5 tỷ USD, nhưng doanh thu từ dịch vụ giao tiếp phổ biến này được dự đoán sẽ tăng 72,5 tỷ USD vào năm 2010.

 

Hiện người dùng ở các nước châu Á-Thái Bình Dương là những người gửi tin nhắn nhiều nhất trên thế giới. Vương quốc di động này được dự đoán sẽ gửi đi 1,8 nghìn tỷ SMS trong 5 năm nữa, theo Gartner.

 

“Tin nhắn di động là dịch vụ dữ liệu di động thành công nhất trong lịch sử 30 năm của ngành viễn thông di động”, Gartner nhận xét.

 

Hãng nghiên cứu thị trường cho rằng, các dịch vụ tin nhắn hiện đại, hấp dẫn hơn, như tin nhắn nhanh IM, tin nhắn hình và tin nhắn video, vẫn không thể phổ dụng bằng SMS bởi cước phí cao và những thủ tục rườm rà.

 

Một khảo sát gần đây của công ty nghiên cứu thị trường IDC nhận thấy, gần 3/4 người dùng Mỹ chỉ dùng điện thoại di động để gọi điện và gửi tin nhắn. 72,5% người được hỏi cho biết không đăng ký sử dụng các dịch vụ nội dung đa phương tiện trên điện thoại. Khảo sát ghi nhận, 47% khách hàng từ 18-24 tuổi không dám “thả phanh” dùng những dịch vụ di động hấp dẫn vì cước phí quá cao.

 

Khoảng 47% người dùng giao tiếp ít nhất 1 tin nhắn trong ngày. Theo IDC, dịch vụ nhắc nhở tin tức (news) cũng đang rất phổ biến, chiếm gần 25% SMS lưu thông trong quý III năm nay.

 

N.H.

Theo Reuters, VNuNet