Lộ diện 10 tỷ phú giàu nhất làng công nghệ

(Dân trí) - Mỹ là quốc gia có nhiều tỷ phú công nghệ nhất trong top 100 mà Forbes vừa công bố. Người đứng dầu danh sách là nhà sáng lập Microsoft Bill Gates với tổng tài sản 79,6 tỷ USD.

bill-gates-094ff

 Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách 100 tỷ phú giàu nhất làng công nghệ, theo đó, người đứng dầu danh sách là nhà sáng lập Microsoft Bill Gates với tổng tài sản 79,6 tỷ USD.

 

jeff-bezos-66f9a
 Đứng thứ hai là nhà đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành Oracle Larry Ellison với 50 tỷ USD, vị trí thứ ba thuộc về CEO của Amazon Jeff Bezos (47,8 tỷ USD), “cha đẻ” của mạng xã hội Facebook Mark Zuckerberg xếp thứ 4 với 41,2 tỷ USD, xếp ngay sau là nhà đồng sáng lập Google Larry Page (33,4 tỷ USD).

 

jack-ma-dc59f

 Với tài sản 23,2 tỷ USD, ông chủ của Alibaba Jack Ma là tỷ phú Trung Quốc duy nhất lọt vào top 10. Theo thống kê, tổng tài sản của 100 tỷ phú giàu nhất làng công nghệ lên đến gần 843 tỷ USD.

 

mark-zuckerberg-dbcad
Mark Zuckerberg, nhà sáng lập và CEO mạng xã hội Facebook

Mỹ là nước có số tỷ phú đông nhất trong top 100 với 51 người, châu Á có 33 người (trong đó có 20 tỷ phú Trung Quốc, 1 tỷ phú Hong Kong), châu Âu có 8 tỷ phú góp mặt, Trung Đông 2 tỷ phú và khu vực Nam Mỹ có 1 tỷ phú.

Độ tuổi bình quân của các tỷ phú thuộc top 100 là 53 tuổi, trong đó có 15 người dưới 40 tuổi, tỷ phú trẻ nhất là Evan Spiegel, 25 tuổi, nhà sáng lập Snapchat. Gordon Moore, 86 tuổi, nhà đồng sáng lập tập đoàn Intel là tỷ phú lớn tuổi nhất.

 

laurene-powell-jobs-c42f0
 Nữ tỷ phú giàu nhất trong danh sách là Laurene Powell Jobs, phu nhân của Steve Jobs xếp thứ 9 với tài sản 21,4 tỷ USD. Xét trong khu vực châu Á, tỷ phú Hong Kong Châu Quần Phi – nhà sáng lập Lens Technology là nữ tỷ phú giàu nhất với tài sản 7,5 triệu USD đứng ở vị trí 30.

Tiểu Bạch

Lộ diện 10 tỷ phú giàu nhất làng công nghệ - 6