Lộ ảnh thực tế kính thông minh Google Glass thế hệ mới

(Dân trí) - Hình ảnh thực tế chiếc kính thông minh thế hệ mới Google Glass vừa bị rò rỉ trên trang web của Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) cho thấy nhiều khả năng Google sẽ “hồi sinh” chiếc kính thông minh này, thay vì sẽ “khai tử” hoàn toàn như nhiều người đã lo ngại.

Giữa tháng 1 vừa qua, Google khiến nhiều người bất ngờ khi tuyên bố ngừng bán chiếc kính thông minh Google Glass của hãng và dự án Glass Explorer phát triển chiếc kính thông minh này sẽ đóng cửa. Quyết định này của Google đã khiến không ít người tiếc nuối, nhất là khi Google Glass được xem là một sản phẩm sáng tạo của tương lai.

Tuy nhiên, những tin đồn xuất hiện gần đây cho thấy Google sẽ “hồi sinh” sản phẩm rất được kỳ vọng này với một phiên bản hoàn toàn mới, và những hình ảnh vừa bị rò rỉ từ trang web của Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) như một lời khẳng định cho thông tin này.


Hình ảnh Google Glass thế hệ mới bị lộ diện trên trang web củ Ủy ban Truyền thông Liên bang

Hình ảnh Google Glass thế hệ mới bị lộ diện trên trang web củ Ủy ban Truyền thông Liên bang

 

Cụ thể, theo hồ sơ được Google gửi lên FCC, cơ quan của chính phủ Hoa Kỳ chịu trách nhiệm xem xét và phê duyệt các thiết bị điện tử cá nhân như điện thoại và thiết bị đeo thông minh, đã cho thấy thiết kế tổng thể bên ngoài cũng như vi mạch bên trong của chiếc kính thông minh thế hệ mới của Gogle.

Từ thông tin được đăng tải cho thấy sản phẩm sẽ có tên gọi GG1 và thiết kế bên ngoài có nhiều tương đồng so với thiết kế của chiếc kính thông minh phiên bản đầu tiên. Sự thay đổi của sản phẩm có thể sẽ nằm ở cấu hình bên trong, mà theo nguồn tin sản phẩm sẽ được trang bị bộ vi xử lý Intel Atom thay vì bộ vi xử lý OMAP do Texas Instruments phát triển như phiên bản trước.

Theo nguồn tin từ trang công nghệ 9to5Gooogle, sản phẩm sẽ không chỉ dành riêng cho các nhà phát triển như phiên bản đầu tiên mà còn được bán cho đối tượng người dùng doanh nghiệp. Hiện vẫn chưa rõ Google có dự định phát triển kính thông minh thế hệ mới của mình dành cho người dùng phổ thông hay không.

Được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2012, Google Glass lập tức được giới công nghệ trên thế giới đánh giá cao về tính sáng tạo cũng như những viễn cảnh tương lai mà sản phẩm mang lại cho người dùng. Đây được xem là một “sản phẩm của tương lai”. Chiếc kính thông minh này cũng được kỳ vọng sẽ mở ra một phân khúc mới trên thị trường di động.

Google Glass từng được đặt rất nhiều sự kỳ vọng trước khi bị Google ngừng phát triển
Google Glass từng được đặt rất nhiều sự kỳ vọng trước khi bị Google ngừng phát triển

 

Tuy nhiên, Google Glass sau đó đã phải nhận nhiều chỉ trích khi nhiều người lo ngại rằng sự riêng tư của họ sẽ bị ảnh hưởng khi Google Glass có thể quay phim hoặc chụp ảnh ở bất kỳ đâu và bất kỳ lúc nào. Nhiều địa điểm như nhà hàng, rạp chiếu phim... còn ban lệnh cấm sử dụng Google Glass vì lo ngại thiết bị sẽ làm ảnh hưởng đến riêng tư của người khác.

Nếu Google thực sự có ý định “hồi sinh” chiếc kính thông minh của mình, điều đầu tiên hãng cần làm đó là phải xóa bỏ đi định kiến của người dùng khi nhiều người vẫn lo ngại Google Glass sẽ là một sản phẩm “soi mói” sự riêng tư của họ.

Hiện Google vẫn chưa đưa ra bình luận nào về thông tin kể trên.

T.Thủy

Lộ ảnh thực tế kính thông minh Google Glass thế hệ mới - 3