Nghệ An:

Khai mạc Hội chợ Công nghệ và Thiết bị Nghệ An 2014

(Dân trí) - Ngày 16/5, UBND tỉnh Nghệ An đã long trọng tổ chức lễ công bố ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5/2014) và Khai mạc Hội chợ Công nghệ và Thiết bị Nghệ An năm 2014. Theo đó, có 77 tập thể cá nhân được vinh danh trong dịp này.

Đến dự Lễ có Tiến sĩ Hồ Ngọc Luận - Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ địa phương, Bộ KH&CN cùng lãnh đạo tỉnh Nghệ An và đông đảo học sinh các trường đại học trên địa bàn.

Tại buổi lễ long trọng này, ông Trần Quốc Thành - GĐ Sở KH&CN Nghệ An đã ôn lại bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh cách đây 51 năm vào ngày 18/5/1963, tại Đại hội lần thứ nhất của Hội đồng phổ biến Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát biểu: “Khoa học phải từ sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm nâng cao năng suất lao động, không ngừng cải tiến đời sống của nhân dân, bảo đảm cho chủ nghĩa xã hội thắng lợi”.

Đã hơn 50 năm trôi qua, những lời dạy của Bác vẫn mang tầm vóc tư duy lớn và ý nghĩa chỉ đạo thực tiễn vô cùng sâu sắc và thấm thía. Sự kiện lịch sử đó đánh dấu một sự khởi đầu hết sức quan trọng cho nên khoa học công nghệ mới của Nhà nước.

Cũng từ đó, năm mươi năm sau, tại kỳ họp lần thứ 5 ngày 18/6/2013, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật KH và Công nghệ (sửa đổi), trong đó, đã quy định ngày 18 tháng 5 là ngày Khoa học & Công nghệ Việt Nam. Năm 2014, là năm đầu tiên ngày KH&CN Việt Nam được tổ chức với mục đích để tôn vinh các nhà khoa học và cũng là dịp trưng bày, trình diễn những thành tựu nghiên cứu, sáng tạo, thúc đây hoạt động ứng dụng tiến bộ KHKT vào thực tiễn sản xuất.

Với mảnh đất xứ Nghệ, cho đến nay đã có một hệ thống các cơ quan, đơn vị nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ khá hùng hậu, với 6 trường đại học, 8 trường cao đẳng, 2 viện nghiên cứu… Hiện nay, Nghệ An có 1.759 cán bộ có trình độ từ thạc sỹ trở lên.


Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Thanh Điền - PCT UBND tỉnh Nghệ An ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của các nhà khoa học, trí thức đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của đất nước nói chung, tỉnh Nghệ An nói riêng. Trong đó, lĩnh vực Khoa học và Công nghệ đã đóng góp vào sự thúc đẩy sản xuất nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh phát triển toàn diện, liên tục, vững chắc.

Nhiều giống cây, con có chất lượng cao đã được ứng dụng vào thực tế cho hiệu quả, năng suất cao. Ngoài ra, ngành đã giúp nhiều địa phương ứng dụng thành công các thành tựu công nghệ sinh học, nhằm tuyển chọn, nhân nhanh kết quả ra diện rộng. Ngành KH&CN cũng đã góp phần vào việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp như: đổi mới thiết bị, công nghệ, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, đăng ký bảo hộ Quyền

Tại buổi lễ, 77 tập thể và cá nhân đã được Bộ KH&CN tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Khoa học công nghệ Việt Nam. 16 Nhà khoa học và 4 cán bộ làm công tác quản lý khoa học đã được vinh danh, vì có nhiều đóng góp cho việc nghiên cứu khoa học của đất nước nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng. UBND tỉnh cũng đã trao bằng khen cho 3 doanh nghiệp đạt giải thưởng quốc gia về chất lượng năm 2013.

Cũng trong sáng nay, các đại biểu đã cắt băng Khai mạc Hội chợ Công nghệ và Thiết bị Nghệ An năm 2014. Hội chợ Hội chợ Công nghệ và Thiết bị Nghệ An năm nay có 90 gian hàng của 67 cơ quan, đơn vị tham gia trưng bày những kết quả, sản phẩm đã đạt được trong việc ứng dụng tiến bộ Khoa học Công nghệ vào sản xuất trên toàn địa bàn tỉnh.

Cũng nhân dịp này, hướng về Trường Sa thân yêu, Ban tổ chức đã phát động quyên góp ủng hộ các chiến sĩ Trường Sa. Cuộc vận động đã thu hút sự quan tâm và tham gia ủng hộ của các đại biểu và người dân tham gia.

 Dưới đây là một số hình ảnh về lễ công bố ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5/2014) và Khai mạc Hội chợ Công nghệ và Thiết bị Nghệ An năm 2014 do PV Dân trí thực hiện: 

Khai mạc Hội chợ Công nghệ và Thiết bị Nghệ An 2014
Ông Huỳnh Thanh Điền - PCT UBND tỉnh Nghệ An ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của các nhà khoa học, trí thức đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của đất nước nói chung, tỉnh Nghệ An nói riêng.

Tôn vinh 20 cán bộ khoa học, nhà quản lý có đóng góp cho hoạt động KHCN Nghệ An.
Tôn vinh 20 cán bộ khoa học, nhà quản lý có đóng góp cho hoạt động KHCN Nghệ An.
 
Tôn vinh 20 cán bộ khoa học, nhà quản lý có đóng góp cho hoạt động KHCN Nghệ An.
Ông Huỳnh Thanh Điền - PCT UBND tỉnh Nghệ An trao bằng khen cho 3 doanh nghiệp đạt giải chất lượng Quốc gia năm 2013.
  
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cùng các cơ quan ban ngành quyên góp ủng và 
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cùng các cơ quan ban ngành quyên góp ủng và hướng về Trường Sa thân yêu. Cuộc vận động đã thu hút sự quan tâm và tham gia ủng hộ của các đại biểu và người dân tham gia. 

Một gian hàng sách thu hút bạn trẻ tham gia.
Một gian hàng sách thu hút bạn trẻ tham gia.

Gian hàng trưng bày sản phẩm robocon.
Gian hàng trưng bày sản phẩm robocon.
Gian hàng trưng bày sản phẩm robocon.

Gian trưng bày sản phẩm nước điện phân PH11.0.
Gian trưng bày sản phẩm nước điện phân PH11.0.

 
Gian trưng bày sản phẩm nước điện phân PH11.0.
Toàn cảnh lễ công bố ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5/2014) và Khai mạc Hội chợ Công nghệ và Thiết bị Nghệ An năm 2014.

Nguyễn Duy