iPhone, iPad, MacBook… đứng trước nguy cơ bị cấm bán

(Dân trí) - Trường đại học Boston (Mỹ) vừa nộp đơn lên tòa án để yêu cầu lệnh cấm bán loạt sản phẩm của Apple, gồm iPhone 5, iPad, MacBook Air và thậm chí iPhone 6 sắp ra mắt… vì cáo buộc các sản phẩm này vi phạm bản quyền sáng chế của một giáo sư trong trường.

Theo đó, các thành viên trong ban lãnh đạo của trường đại học Boston đã đệ đơn khiếu nại lên tòa án Liên bang Massachussetts, cáo buộc các sản phẩm của Apple sử dụng bằng sáng chế do trường đại học này đang nắm giữ.

Bằng sáng chế này được sử dụng trong màn hình hiển thị của các sản phẩm như iPhone 5, iPad và MacBook Air của Apple, ngoài ra còn sử dụng trong đèn flash trên camera của iPhone. Bằng sáng chế này cũng được cho là sẽ áp dụng trên đèn flash LED kép sẽ được trang bị cho camera trên iPhone 6 sắp ra mắt, để giúp cải thiện chất lượng ảnh chụp trên chiếc smartphone mới của Apple.

Loạt sản phẩm then chốt của Apple đang đứng trước nguy cơ cấm bán vì rắc rối pháp lý
Loạt sản phẩm then chốt của Apple đang đứng trước nguy cơ cấm bán vì rắc rối pháp lý

Đơn khiếu kiện của trường đại học Boston yêu cầu một lệnh cấm bán các sản phẩm của Apple, bao gồm cả các sản phẩm đang được chế tạo, đã sản xuất, chào bán và đã được phân phối trên thị trường.

Trong đơn khiếu kiện gửi lên tòa án, trường Đại học Boston khẳng định người nắm giữ bằng sáng chế liên quan đến vụ kiện là Theodore D. Moustakas, Tiến sĩ, Giáo sư kỹ thuật điện và máy tính tại Trường đại học Boston. 

Tiến sĩ Moustakas đã nộp đơn đăng ký bảo quyền cho sáng chế của mình từ năm 1995 và được cấp phép bảo hộ từ năm 1997. Thời gian của các bản quyền sáng chế tại Mỹ có thời hạn 20 năm, do đó bản quyền bằng sáng chế này sẽ kéo dài đến tận năm 2017 và đại học Boston khẳng định vẫn còn quyền sở hữu bằng sáng chế của tiến sĩ Moustakas.

Ngoài lệnh cấm bán sản phẩm, ban lãnh đạo của trường đại học Boston còn yêu cầu một khoản tiền bồi thường thiện hại, bao gồm lợi nhuận trong quá khứ, hiện tại đến từ các sản phẩm sử dụng bằng sáng chế mà trường đang nắm giữ. Nếu dành chiến thắng, trường đại học Boston có thể nhận được số tiền bồi thường lên đến 75 triệu USD.

Nếu những cáo buộc là đúng sự thật thì Apple không phải là công ty duy nhất chịu ảnh hưởng bởi vụ kiện này. Nhiều hãng công nghệ tên tuổi khác, bao gồm cả Amazon lẫn Samsung, cũng đã sử dụng các công nghệ tương tự như của Apple trên sản phẩm của mình. Tuy nhiên có vẻ như trường đại học Boston đang chờ đợi thời gian thích hợp để nộp đơn kiện các công ty này, chí ít là sau khi giải quyết xong vụ việc với Apple.

Trong khi đó, về phía người dùng, nếu thực sự Apple vi phạm bằng sáng chế của trường đại học Boston và dính dáng đến tranh chấp pháp lý, nhiều khả năng sẽ làm ảnh hưởng cũng như trì hoãn sự ra mắt của iPhone và iPad thế hệ mới, vốn đang rất được trông đợi hiện nay.

Cả Apple lẫn trường đại học Boston đều từ chối đưa ra bình luận về vụ việc.

Hiện đại học Boston là một trong những trường đại học tư thục lớn nhất tại Mỹ, với hơn 10.000 giản viên, nhân viên và hơn 33.000 sinh viên. Trường đại học này tiến hành đa dạng các dự án nghiên cứu liên ngành, với nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhiều giảng viên của trường đã từng giành được giải thưởng Nobel danh giá và trường đại học Boston đang nắm giữ hàng trăm bằng sáng chế tại Mỹ, trong đó bao gồm cả bằng sáng chế liên quan đến vụ kiện của Apple.

T.Thủy
Theo Guardian