iOS 7: Làm gì trước “đòn phủ đầu” của Google?

(Dân trí) - Mặc dù chưa ra mắt phiên bản mới của Android nhưng Google đã ra mắt hàng loạt ứng dụng và dịch vụ mới tại sự kiện Google I/O. Có vẻ như đây là đòn phủ đầu đối với nền tảng iOS 7 sẽ ra mắt vào cuối năm nay.

Mặc dù một số ứng dụng và dịch vụ của Google vẫn đang trong quá trình phát triển, nhưng rõ ràng Google đang dốc lực để “tấn công” vào thị trường dịch vụ và ứng dụng cho di động.

iOS 7: Làm gì trước “đòn phủ đầu” của Google?


Sự kiện Google I/O không làm thoả mãn sự chờ đợi của giới công nghệ nhưng Google đã tung ra một loạt “bom tấn” cạnh tranh với Apple. Không giống như các phiên bản Android ra mắt trước đó, Google đang đẩy mạnh các tính năng mới trên các ứng dụng. Nhờ đó, người dùng Android có thể trải nghiệm các ứng dụng theo sở thích. Một bước đi tương tự như cách làm của Apple.

Dưới đây là 4 “trở ngại” Apple cần phải vượt qua để iOS7 sắp ra mắt đủ sức cạnh tranh với Android.

Google+ Photos: Tính năng Auto Awesome

Mạng xã hội Google + cho phép người dùng giải phóng dung lượng trên điện thoại bằng cách tải miễn phí ảnh chụp từ smartphone lên kho lưu trữ đám mây.

Hệ điều hành iOS 6 đã được tích hợp tính năng PhotoStream, cho phép các ảnh chụp từ iPhone tải lên đám mây, nhờ đó người dùng có thể chia sẻ với bạn bè, và sau đó xem lại hình ảnh từ trên tất cả các thiết bị của Apple. Tuy nhiên, các tính năng Photo mới trên Google+ còn xuất sắc hơn thế.




Người dùng Android giờ đây có thể sử dụng tính năng Instan Upload để tải tất cả những ảnh chụp của mình lên đám mây. Quá trình tải ảnh này diễn ra nhanh đến mức người dùng không có cảm giác là đang tải ảnh. Google còn có thể nhận diện phong cách, đánh dấu ảnh tại từng vị trí địa lý, nhận ra từng địa danh nổi tiếng… Tuy nhiên, đây mới chỉ là tham vọng của Google.

Dịch vụ Google+ Photos có thể tự động chỉnh sửa hình ảnh bằng tính năng “Auto Awesom”. Tính năng này sẽ phát hiện ra phong cảnh trong bức ảnh và điều chỉnh bố cục và xoá bỏ những chi tiết thừa trong ảnh.

Ngay khi ảnh được chỉnh sửa, dịch vụ này sẽ tự động phân tích để lựa chọn những bức ảnh nào có thể chia sẻ. Đây là một điều tuyệt vời cho những ai đã từng chụp 1.000 bức ảnh trong chuyến đi du lịch của mình. Google+ Photos có thể tìm ra những bức ảnh đẹp nhất để phân loại và tạo một album riêng có tên là “Highlights” để người dùng có thể chia sẻ hình ảnh đẹp nhất.

Trong khi đó tính năng PhotoStream của iOS 6 chỉ cho phép lưu giữ 1.000 bức ảnh chụp gần đây trên điện thoại, và không thực hiện bất kỳ thao tác nào để tạo ra những bức ảnh đep và tự động sắp xếp hình ảnh. Rõ ràng, Google+ Photos đã vượt trội hơn rất nhiều so với PhotoStream.

Google “hạ gục” iRadio

Từ lâu Apple đã được đồn thổi sẽ ra mắt dịch vụ iRadio trong mùa hè này. iRadio là một dịch vụ cho thuê nhạc trực tuyến, chô phép người dùng truy cập toàn bộ kho nhạc iTunes hoặc streaming nhạc theo yêu cầu (On demand).

Google đã “phủ đầu” Apple bằng việc công bố ra mắt dịch vụ Google Play Music All Access, cho phép người dùng mới có thể truy cập vào kho nhạc khổng lồ của Google với giá 9,99 USD/tháng. Đây là một mức giá phải chăng có thể giúp Google cạnh tranh với Spotify và các đối thủ khác.


Thực tế dịch vụ này không phải là yếu tố sống còn đối với Apple trong cuộc cạnh tranh với các đối thủ, nhưng việc Google có thể đưa dịch vụ này ra thị trường sớm hơn Apple là một điều khá ấn tượng. Ứng dụng của Google có thể hoạt động tốt trên màn hình khoá, màn hình chính và cả trên thanh thông báo Notification.

Cần phải nâng cấp iMesssage và FaceTime

Apple đã tiên phong trong dịch vụ nhắn tin và gọi điện miễn phí trên di động bằng dịch vụ FaceTime và iMessage, tuy nhiên, “Quả táo” chỉ cho phép những người dùng iOS cùng sử dụng tính năng này, và hạn chế FaceTime gọi điện cho 1 người duy nhất.

Trong khi đó, dịch vụ Google Hangouts vừa ra mắt có thể hoạt động trên cả điện thoại iPhone và Android. Nhờ đó, người dùng có thể thực hiện cuộc gọi video, hay nhắn tin tới tất cả những người dùng Google.

Google Hangouts cũng cho phép người dùng gọi điện video tới nhiều người cùng lúc, ví dụ như nhiều người trong gia đình cùng tham gia gọi điện trên Hangouts. Đây là một lợi thế của Google so với FaceTime.



Tại thời điểm đầu khi ra mắt, Apple hứa hẹn FaceTime sẽ hoạt động mở, cho phép người dùng sử dụng trên nhiều thiết bị khác nhau. Tuy nhiên, cho đến nay, FaceTime vẫn chỉ hỗ trợ trên các sản phẩm của Apple. Dịch vụ nhắn tin iMessage cũng chưa bao giờ xuất hiện trên các nền tảng khác, trong khi đó, BlackBerry và Google đều đã đưa các dịch vụ của họ lên điện thoại iPhone.

Do vậy, đối với iO7, Apple cần phải tiến thêm một bước, kết nối các dịch vụ của hãng với các thiết bị trên nhiều nền tảng, và cho phép nhiều người cùng chat video từ FaceTime.

Google Now “ganh đua” với Siri

Dịch vụ tìm kiếm bằng giọng nói Google Now không chỉ xuất hiện trên các thiết bị Android giống như Siri có mặt trên iPhone nữa. Google đã đưa dịch vụ của mình lên máy tính cá nhân bằng cách tích hợp Google Now lên trình duyệt Chrome.

Ngoài ra, Google cũng giới thiệu tính năng Reminders cho Google Now. Dịch vụ này cho phép người dùng hẹn Thời gian và địa điểm để nhắc lịch hẹn. Không giống như Siri, Google Now vẫn có thể tạo lịch hẹn cho những đối tượng không có mặt trong danh bạ liên lạc của người dùng.

Ngoài ra, Google còn kết hợp thông tin tìm kiếm và e-mail của người dùng để trả những kết quả đúng như mong đợi, như chi tiết về khách sạn, thông tin chuyến bay, đường đi đến một địa điểm nào đó…

Normal


“Trợ lý” Siri của Apple cũng được trang bị nhiều tính năng để người dùng điều khiển bằng giọng nói, nhưng lại không thể đoán được yêu cầu của người dùng dựa trên các thói quen duyệt web của họ. Thực tế vì Apple không sở hữu một công cụ tìm kiếm và e-mail phổ biến thì “Quả táo rất khó có thể có được những thông tin chi tiết nhất từ người dùng.

Apple được tin là đang phát triển một giao diện “phẳng” cho iOS7. Tuy nhiên, liệu “Quả táo” có thể học được bài học gì từ sau sự kiện Google I/O? Nếu ông lớn này để tâm tới những dịch vụ tạo ra các trải nghiệm thú vị cho người dùng thì việc cạnh tranh với Android sẽ dễ dàng hơn. Apple sẽ tổ chức sự kiện WWDC 2013 vào ngày 10/6 tới. Tại sự kiện quan trọng này, rất có thể CEO Tim Cook sẽ trình diễn iOS 7 và các dịch vụ mới của Apple.

Khôi Linh