HTC tiếp tục lâm vào khủng hoảng với khoản thua lỗ lớn

(Dân trí) - HTC vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2015 với những khoản thua lỗ lớn và doanh thu sụt giảm nghiêm trọng. Điều này cho thấy HTC đang thực sự khủng hoảng và nếu không thể tìm ra giải pháp, rất có thể HTC sẽ phải “rời bỏ cuộc chơi”.

Trong 3 tháng của quý III/2015 (từ tháng 7 đến tháng 9), HTC đã phải chịu khoản thua lỗ 4,48 tỷ Tân Đài Tệ (tương đương 138 triệu USD), mức thua lỗ này hoàn toàn trái ngược với mức lợi nhuận 0,6 tỷ Tân Đài Tệ (18,5 triệu USD) mà HTC đã đạt được ở cùng kỳ năm ngoái.

HTC lâm vào khủng hoảng với những khoản thua lỗ liên tục tăng
HTC lâm vào khủng hoảng với những khoản thua lỗ liên tục tăng

Doanh thu của HTC trong quý vừa qua cũng gây thất vọng khi hãng công nghệ Đài Loan chỉ đạt được mức doanh thu 21,4 tỷ USD (tương đương 658 triệu USD), sụt giảm nghiêm trọng so với mức doanh thu 41,9 tỷ Tân Đài Tệ (tương đương 1,29 tỷ USD) mà hãng đã từng đạt được một năm trước đó.

Trên thực tế, khoản thua lỗ của HTC không phải là quá bất ngờ khi mà trước đó HTC đã đưa ra một cảnh báo về tài chính và cho biết sẽ trải qua một giai đoạn thua lỗ nhằm thực hiện các nỗ lực tái cấu trúc công ty, bao gồm cắt giảm việc làm và thị phần sụt giảm tại thị trường Trung Quốc cũng góp phần khiến doanh thu của HTC được dự báo ở mức thấp.

Một điểm sáng hiếm hoi trong bảng báo cáo tài chính “xám xịt” của HTC đó là giá cổ phiếu của công ty đã tăng nhẹ trong quý vừa qua. Tính đến thời điểm bài viết được thực hiện, giá cổ phiếu của HTC ở mức 67USD/cổ phiếu, tăng hơn so với mức thấp kỷ lục trong vòng 10 năm mà cổ phiếu HTC chạm đến vào ngày 24/8 vừa qua, ở mức 40,35USD.

HTC từng là một trong những hãng smartphone lớn nhất thế giới về doanh số, tuy nhiên thời hoàng kim của HTC không kéo dài được lâu và đến năm 2013, HTC bị đánh bật ra khỏi top 10 hãng smartphone lớn nhất thế giới. Hiện tại HTC lại đang phải “ngụp lặn” trên thị trường đã tạo nên tên tuổi của mình, khi những thống kê mới nhất cho thấy HTC hiện chỉ chiếm chưa đến 2% thị phần smartphone toàn cầu.

Hãng công nghệ Đài Loan hẳn sẽ phải nỗ lực rất nhiều để lấy lại vị thế của mình trên thị trường smartphone, mà một trong những động thái đó là sẵn sàng để ra mắt chiếc smartphone One A9 cao cấp được đồn đoán lâu nay.

Nếu các nỗ lực của HTC không mang lại thành công, rất có thể HTC sẽ phải rút chân ra khỏi thị trường smartphone, một động thái mà hai tên tuổi khác trên thị trường di động là BlackBerry và Sony cũng đang cân nhắc thực hiện.

T.Thủy

HTC tiếp tục lâm vào khủng hoảng với khoản thua lỗ lớn - 2