Hiếu PC cảnh báo fanpage lừa đảo game thủ tràn lan trên Facebook

Thế Anh

(Dân trí) - Theo thống kê, hiện có hơn 200 trang web lừa đảo hướng đến người chơi những tựa game phổ biến như Liên Minh Huyền Thoại, Liên Quân, Free Fire, Play Together...

Game là một hình thức giải trí đang được rất nhiều người dùng tại Việt Nam lựa chọn để giải tỏa căng thẳng trong khoảng thời gian giãn cách xã hội. Chính vì thế, nhóm người dùng này đã nhanh chóng trở thành miếng mồi béo bở cho những đối tượng lừa đảo trên Internet.

Hiếu PC cảnh báo fanpage lừa đảo game thủ tràn lan trên Facebook - 1

Bài đăng lừa đảo của một fanpage giả mạo Garena.

Vài ngày gần đây, nhiều người dùng phản ánh rằng họ thường xuyên nhìn thấy các bài đăng quảng cáo trên Facebook về việc tặng vật phẩm miễn phí hoặc mua đồ giá rẻ trong một số tựa game họ đang chơi.

Cụ thể, trên fanpage có tên Garena Free****, một bài viết với nội dung "vòng quay may mắn nhân dịp sinh nhật" đã thu hút hơn 500 lượt bình luận, hơn 1.000 lượt chia sẻ và gần 3.000 lượt tương tác. 

Theo hướng dẫn từ bài đăng, để có thể nhận quà, người chơi sẽ phải bình luận số ID trong game và truy cập một trang web có tên miền gần giống tên miền của nhà phát hành để tiến hành quay thưởng. Tuy nhiên, khi truy cập theo đường dẫn này, trang web sẽ yêu cầu người dùng đăng nhập bằng tài khoản Facebook.

Theo nhận định từ Hiếu PC (Ngô Minh Hiếu), chuyên gia tại Trung tâm Giám sát An toàn không gian mạng quốc gia (NCSC), thuộc Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông, đây thực chất là chiêu trò của những đối tượng lừa đảo.

"Theo thống kê, chúng tôi đã xác định được hơn 200 trang web lừa đảo hướng đến người chơi những tựa game phổ biến như Liên Minh Huyền Thoại, Liên Quân, Free Fire, Play Together... Các chiêu trò lừa đảo ngày càng nhiều và tinh vi", Hiếu PC chia sẻ.

Cụ thể, nhóm đối tượng lừa đảo sẽ chạy quảng cáo bẩn trên các nền tảng mạng xã hội hay Google để quảng bá về trang lừa đảo. Đồng thời, các đối tượng này cũng làm ra những video quảng cáo trên Youtube để dẫn dụ nạn nhân.

Trong một số trường hợp, nhóm lừa đảo có thể đầu tư hẳn các fanpage có tích xanh, sau đó đổi tên trang thành tên của tựa game hoặc tên gần giống với nhà phát triển tựa game ấy.

Kế đến, chúng sẽ dùng nhiều tài khoản ảo để tạo bình luận giả mạo nhằm gia tăng độ tin tưởng đối với người xem. Đa phần những bình luận này đều có nội dung giống nhau, được chia sẻ liên tục trong một khoảng thời gian.

Hiếu PC cảnh báo fanpage lừa đảo game thủ tràn lan trên Facebook - 2

Việc thực hiện theo các yêu cầu của những trang web lừa đảo có thể khiến người dùng mất tài khoản game, nghiêm trọng hơn là mất tài khoản Facebook, ngân hàng.

"Những đối tượng lừa đảo có thể chào bán vật phẩm trong game với giá rẻ hoặc đưa ra cảnh báo giả về việc tài khoản của người dùng bị khóa. Các dạng lừa đảo này đều có chung hình thức là bắt trả phí online hoặc cung cấp mật khẩu tài khoản. Khi đăng nhập vào các trang web giả mạo, người dùng có khả năng bị mất thông tin tài khoản game, thậm chí có thể mất luôn tài khoản Facebook, ngân hàng hoặc bị lừa thẻ cào điện thoại", Hiếu PC cho biết.

Bên cạnh đó, Hiếu PC cũng đưa ra cảnh báo rằng kẻ xấu đang tạo ra rất nhiều trang web giả mạo các nhà phát triển game để lừa tiền nạp thẻ của người chơi. Vì vậy, người chơi cần hết sức cảnh giác, chỉ sử dụng tính năng nạp tiền trong game, không nên truy cập vào những trang web lạ.