Tổng kiểm tra đại lý kinh doanh Internet:

Hầu hết đều có vi phạm

Do tốc độ phát triển nhanh, lại thiếu các biện pháp, chế tài để kiểm soát nên đã xảy ra nhiều tiêu cực liên quan đến việc sử dụng Internet tại Việt Nam. Trong khi đó, việc cài đặt phần mềm quản lý Internet tại các địa phương lại chưa được thực hiện nghiêm túc.

Vi phạm tràn lan

 

Số liệu thống kê của Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) tính đến tháng 7, số lượng thuê bao Internet Việt Nam đã đạt con số hơn 3,6 triệu thuê bao. Tương đương số lượng quy đổi khoảng hơn 13 triệu người sử dụng Internet, đạt mật độ 16,14%. Tuy nhiên, do phát triển với tốc độ nhanh, thiếu các biện pháp, chế tài kiểm soát hệ thống đại lý nên đã dẫn đến nhiều tiêu cực liên quan đến việc sử dụng Internet để ăn cắp mật khẩu của người khác, hoạt động buôn bán ma tuý, mại dâm và thực hiện các hành vi phạm tội khác...

 

Để ngăn chặn những tiêu cực phát sinh từ hệ thống đại lý Internet, tháng 7/2005, Thông tư liên tịch về quản lý đại lý Internet số 02/2005/TTLT - BCVT - VHTT - Công an - KHĐT giữa bốn Bộ Bưu chính Viễn thông, Văn hoá Thông tin, Công an, Kế hoạch và Đầu tư đã được ban hành. Trong đó có đề cập cụ thể đến các quy định như các đại lý được phép mở cửa hoạt động từ 6h đến 24h; quy định cụ thể về điều kiện kinh doanh cho các đại lý Internet như mặt bằng, diện tích tối thiểu đặt máy tính... Bên cạnh đó, Thông tư này cũng quy định chủ đại lý hoặc người điều hành hoạt động của đại lý phải có trình độ ít nhất từ bằng A tin học trở lên để theo dõi, quản lý khách hàng; chủ đại lý phải tham gia một khóa học 6 tháng đào tạo về những vấn đề liên quan đến mạng Internet... Đặc biệt, thông tư này cũng quy định đối tượng sử dụng Internet phải từ 14 tuổi trở lên, nếu dưới 14 tuổi phải có sự bảo lãnh, chịu trách nhiệm của người thân.

 

Tuy đã được ban hành hơn một năm nay, nhưng theo đánh giá của cơ quan chức năng thì hiện tại Thông tư này vẫn chưa đi được vào cuộc sống. Kết quả kiểm tra của các địa phương đã cho thấy hoạt động kinh doanh Internet công cộng vẫn diễn ra hàng loạt vi phạm...

 

Làm gì để giải quyết hết được các bất cập?

 

Theo yêu cầu của Thanh tra Bộ Bưu chính Viễn thông, từ ngày 1/7, Sở Bưu chính Viễn thông các địa phương phải tiến hành tổng kiểm tra các đại lý Internet trên địa bàn. Đợt kiểm tra này nhằm xem xét việc tuân thủ quy định pháp luật của các đại lý Internet, làm rõ những vi phạm trong việc cung cấp dịch vụ Internet công cộng. Bộ Bưu chính Viễn thông cũng đã có quy định kể từ ngày 1/8, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet phải cài đặt phần mềm quản lý cho các đại lý Internet công cộng của mình. Phần mềm này nhằm ngăn chặn truy cập vào các trang web có nội dung không lành mạnh. Đồng thời, quy định này cũng yêu cầu các đại lý phải lưu trữ tên, số chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc các giấy tờ khác có giá trị của người sử dụng dịch vụ như bằng lái xe, thẻ sinh viên...

 

Cho đến thời điểm hiện tại việc kiểm tra các đại lý Internet đã được các địa phương triển khai thực hiện. Ông Nguyễn Anh Việt - Phó Chánh thanh tra Sở Bưu chính Viễn thông Hà Nội cho biết: Theo số liệu thống kê đến tháng 5/2005, trên địa bàn TP Hà Nội có 2.700 đại lý Internet có đăng ký hoặc có ký hợp đồng. Tuy nhiên trên thực tế, số lượng các đại lý phải lên đến con số hơn 3.000. Đề cập đến Thông tư 02, đại diện một số Sở Bưu chính Viễn thông cho rằng, trong những quy định này có khá nhiều điểm bất cập, khó khả thi, chẳng hạn như quy định trẻ em dưới 14 tuổi khi sử dụng dịch vụ phải có người lớn đi kèm; quy định các đại lý Internet phải có trách nhiệm lưu giữ thông tin về người sử dụng như yêu cầu phải xuất trình chứng minh nhân dân... Chính vì yêu cầu này nhiều đại lý đã tìm cách chống chế bằng cách ghi khống thông tin để đối phó với cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, việc cài đặt phần mềm quản lý cho các đại lý Internet vẫn chưa được thực hiện nghiêm túc...

 

Ông Trần Ngọc Tiếp - Phó Chánh Thanh tra Bộ Bưu chính Viễn thông cho biết: Thời gian tới Thanh tra Bộ sẽ tập trung chỉ đạo đẩy mạnh việc thanh, kiểm tra và xử lý nghiêm các sai phạm. Riêng việc cài đặt phần mềm quản lý cho các đại lý Internet công cộng, Bộ sẽ đôn đốc các doanh nghiệp cố gắng từ nay đến cuối năm sẽ thực hiện xong.

 

Theo Công an nhân dân