Google khai trương “khắc tinh” của Wikipedia

(Dân trí) - Sáng qua 23/7, Knol - trang web cạnh tranh với từ điển bách khoa toàn thư Wikipedia - đã được Google chính thức “mở cửa” đón chào thành viên tham gia sau 7 tháng thử nghiệm.

Điểm khác biệt của Knol so với Wikipedia đó là: mỗi mục trong Knol sẽ có một hoặc một nhóm tác giả, và tên của họ sẽ được “trưng” lên để mọi người thấy, vì theo Google: “Đó là tri thức, là tiếng nói, là quan điểm của họ”. Ở Wikipedia, do là “thư viện mở” nên bất kì ai cũng có thể tùy tiện chỉnh sửa mà không phải “khai báo” tên tuổi.

Các bài viết của các chuyên gia trên Knol sẽ được đặt vào những chủ đề xác định. Mọi người có thể để lại ý kiến, đánh giá và nhận xét các bài viết đó. Và nếu các tác giả Knol chèn quảng cáo AdSense của Google vào bài viết của họ, họ đương nhiên sẽ Google trả cho một phần “lợi nhuận”.

 

Google đang hợp tác với tạp chí Người New York nhằm cho phép các tác giả có thể sử dụng “tranh biếm họa” của họ chèn vào trong trang Knol. Google cho rằng các bức tranh này là phương tiện giúp bài viết của các tác giả hiệu quả, cũng như hài hước hơn.

 

Knol đương nhiên sẽ được kết nối với dịch vụ Google Q&A, nhằm khôi phục lại danh tiếng một thời của Google Answers đã “quá cố”.

 

Theo Google, Knol là cách viết ngắn gọn của “Knowledge”- nghĩa là “tri thức”. Hiện tại, Knol sẽ là đối thủ chính đe dọa đến 2 “bách khoa toàn thư” khác là Wikipedia và About.com.

 

Nguyễn Khoa

Theo PC Magazine