Google, Facebook theo dõi người dùng xem phim khiêu dâm, chế độ ẩn danh cũng không ăn thua

(Dân trí) - Các nhà nghiên cứu vừa phát hiện ra một “sự thật” đáng sợ khi Google và Facebook vẫn có thể theo dõi được lịch sử xem phim khiêu dâm của người dùng Internet kể cả khi người này sử dụng chế độ ẩn danh (incognito).

Việc Google và Facebook biết về bạn đến mức độ nào có lẽ là một câu hỏi ai cũng cần có một lời giải đáp nhưng bạn sẽ phải “ngã ngửa” khi biết rằng 2 gã khổng lồ này không hề “rời mắt” khỏi bạn kể cả khi bạn có tìm cách “trốn tránh” đến mức như thế nào.

Các nhà nghiên cứu đến từ Microsoft cùng 2 trường đại học Carnegie Mellon và Pennsylvania (Mỹ) đã phân tích 22.484 trang web khiêu dâm và nhận thấy có tới 93% dữ liệu người dùng bị rò rỉ cho các bên thứ 3. Thông thường, để bảo vệ thông tin của mình khi lướt web, nhiều người dùng đã bật chế độ ẩn danh (incognito). Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho rằng chế độ ẩn danh dường như chỉ đảm bảo lịch sử truy cập của người dùng không bị lưu trữ trên máy tính hay điện thoại của mình.

Google, Facebook theo dõi người dùng xem phim khiêu dâm, chế độ ẩn danh cũng không ăn thua - 1

Theo nghiên cứu mới được công bố, Google là bên thứ 3 lớn nhất hiện nay. Nghiên cứu phát hiện Google, hoặc một trong những chi nhánh của hãng này, có thể là một nền tảng quảng cáo DoubleClick, đã theo dõi tới 74% trang web khiêu dâm. Trong khi đó, Facebook đã theo dõi 10% số trang web trên.

“Ở Mỹ, nhiều nền tảng quảng cáo và video bị cấm các nội dung “người lớn”. Ví dụ như kênh chia sẻ video lớn nhất thế giới là Youtube của Google không cho phép đăng tải các nội dung khiêu dâm”, nghiên cứu viết. “Tuy nhiên, Google không có chính sách cấm các website sử dụng mã Google API hay các công cụ đo kiểm người xem (Google Analytics). Do đó, mặc dù Google cấm đăng tải các nội dung khiêu dâm nhưng lại không hạn chế việc giám sát luwu lượng xem các nội dung này”.

Google hiện tại không phản hồi về thông tin này.

“Chúng tôi không muốn các trang web người lớn sử dụng các công cụ kinh doanh của họ vì những nội dung này vi phạm các tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi. Khi chúng tôi phát hiện được những trang web này hay các ứng dụng sử dụng các công cụ của chúng tôi thì chúng tôi sẽ yêu cầu họ dừng lại”, một phát ngôn viên của Facebook chia sẻ.

Elena Maris, một nhà nghiên cứu của Microsoft, là người tham gia nghiên cứu này cho biết: “Thực tế cơ chế theo dõi trên các trang web người lớn cũng thương tự như trên các trang bán lẻ trực tuyến, và điều này cần phải ngừng ngay lập tức”.

Khôi Linh