Google Earth “tiếp tay” cho khủng bố?

(Dân trí) - Tờ báo The Daily Telegraph (Anh) cho hay, bọn khủng bố ở Basra, Iraq đang lợi dụng dịch vụ bản đồ vệ tinh trực tuyến Google Earth để thực hiện âm mưu tấn công vào các mục tiêu nhạy cảm.

Tờ Telegraph cho biết, một lực lượng tình báo quân sự Anh đã thực hiện khám xét nhà ở của một số đối tượng tình nghi và phát hiện ra một số bản in các hình ảnh của Google Earth với những địa điểm được đánh dấu rất chi tiết tại các kinh độ, vĩ độ của một trang trại quân sự của Anh.

 

Bài báo trích lời của một vị quan chức tình báo dấu tên: “Chúng tôi chắc chắn bọn khủng bố đang dùng Google Earth để xác định những tọa độ dễ dàng tấn công nhất. Cái chết của một tay lính và một số khác bị thương trong các cuộc tấn công vũ trang gần đây có khả năng có sự “tiếp tay” của Google Earth.

 

Điều này có nghĩa Google sẽ phải chịu trách nhiệm về những hạn chế trong phần mềm tìm kiếm bản đồ Google Earth. Rachel Whetstone, phát ngôn viên của hãng tìm kiếm trực tuyến khổng lồ, chưa bình luận gì về vấn đề này và Google cũng chưa liên lạc với bất cứ đại diện quân sự nào của Anh.

 

Đây không phải là lần đầu tiên, tôn chỉ “công bố thông tin thế giới và giúp vũ trụ gần gũi hơn với người dùng” đã xung đột với các bí mật quân sự.

 

Tháng 12/2005, tờ New York Times đã đưa tin, chính phủ các nước Ấn Độ, Nga, Hàn Quốc và một số nước khác tỏ ra lo ngại với dịch vụ bản đồ của Google. Theo họ, những hình ảnh trên Google Earth có thể sẽ làm lộ các căn cứ quân sự của các quốc gia này.

 

Vấn đề gây tranh cãi hiện nay là Google không sử dụng vệ tinh để làm “gián điệp” mà hãng này mua lại các hình ảnh này từ các công ty khác để cập nhật cho hệ thống của mình. “Tất cả thông tin trên Google Earth đều do các bên thứ 3 cung cấp. Vì thế, việc sử dụng chúng như thế nào là tùy thuộc vào mục đích của đối tượng. Đáng tiếc là đã có người lợi dụng dịch vụ của chúng tôi đã thực hiện âm mưu xấu”, bà Whetstone nói.

 

S.H.

Theo TechWeb