Google Earth giúp giải mã bí ẩn về người đàn ông mất tích hơn 20 năm trước

(Dân trí) - Một người đàn ông 40 tuổi rời khỏi quán bar trên chiếc xe ô tô của mình để trở về nhà vào vào một buổi tối tháng 11/1997. Tuy nhiên, người đàn ông này đã mất tích một cách bí ẩn sau buổi tối định mệnh cách đây 22 năm. Mới đây, bí ẩn này đã được giải mã một cách tình cờ nhờ vào phần mềm xem bản đồ Google Earth.

William Earl Moldt, 40 tuổi, rất hiếm khi uống rượu, nhưng anh đã quyết định đến quán bar ở gần nhà tại thị trấn Lantana (bang Florida, Mỹ) vào một buổi tối của tháng 11/1997. Sau một vài cốc rượu, Moldt gọi điện cho bạn gái vào khoảng 9 giờ 30 tối và nói rằng mình sẽ về nhà sớm.

Đến 11 giờ đêm, Moldt rời khỏi quán bar để trở về nhà nhưng anh đã không về đến nhà vào đêm hôm đó cũng như trong các đêm của suốt 22 năm sau. Moldt đã mất tích một cách đầy bí ẩn từ tháng 11/1997, bất chấp những nỗ lực tìm kiếm của gia đình và cơ quan chức năng.

Google Earth giúp giải mã bí ẩn về người đàn ông mất tích hơn 20 năm trước - 1

Hình ảnh chiếc xe bị chìm dưới hồ được nhìn thấy trên bản đồ Google Earth

Tuy nhiên, bí ẩn về vụ mất tích của Moldt đã bất ngờ được giải mã gần đây khi một nhà kinh doanh bất động sản đã sử dụng phần mềm xem bản đồ Google Eartch để phóng to và xem lại bản đồ về khu phố cũ của mình đã từng sinh sống. Người này đã vô tình phát hiện thấy dấu hiệu của một vật thể giống như một chiếc xe bị chìm trong hồ nước ở gần khu phố tại thị trấn Wellington.

Người này sau đó đã liên hệ với chủ nhân một căn hộ trong khu phố, nơi gần hồ nước và chủ nhân của căn hộ đã sử dụng flycam để bay phía trên hồ nước và phát hiện thấy một chiếc xe màu trắng chìm trong hồ nước ở phía sau nhà mình.

Google Earth giúp giải mã bí ẩn về người đàn ông mất tích hơn 20 năm trước - 2

Cận cảnh chiếc xe màu trắng của Moldt được phát hiện thấy chìm dưới hồ nước

Chủ nhân của căn hộ sau đó gọi điện cho cảnh sát về phát hiện của mình. Khi đến hiện trường, cảnh sát đã phát hiện thấy một chiếc xe đã bị rỉ sét nghiêm trọng cho thấy nó đã nằm dưới nước trong một thời gian dài.

Khi kéo chiếc xe lên bờ, họ đã phát hiện thấy một bộ hài cốt bị mắc kẹt bên trong xe. Cảnh sát sau đó xác định rằng bộ hài cốt này chính là của William Earl Moldt, người đã bị mất tích bí ẩn cách đây 22 năm.

Điều đáng nói là hình ảnh hiển thị trên bản đồ Google Earth về khu vực phát hiện chiếc xe bị chìm là ảnh chụp vệ tinh từ năm 2007, tuy nhiên đã không ai phát hiện ra điều gì bất thường cho đến tận năm 2019.

Google Earth giúp giải mã bí ẩn về người đàn ông mất tích hơn 20 năm trước - 3

Bí ẩn về vụ mất tích của William Earl Moldt đã được giải đáp sau 22 năm

Như vậy bí ẩn về vụ mất tích suốt 22 năm của Moldt đã được giải đáp, nhưng lý do vì sao anh này lại lái xe lao xuống hồ thì chưa rõ. Nhiều khả năng do Moldt đã lái xe sau khi uống rượu nên không làm chủ được tay lái và lao xe xuống hồ. Tuy nhiên, một vấn đề đặt ra là thị trấn Wellington, nơi phát hiện chiếc xe bị chìm và thị trấn Latana, nơi Moldt sinh sống, lại cách nhau hơn 30km và anh đã đến thị trấn Wellington để làm gì vào đêm xảy ra vụ việc là chưa rõ.

T.Thủy