Gần 8.000 nhân viên bị Microsoft sa thải

Giám đốc Microsoft, ông Satya Nadella, cho biết sẽ cắt giảm hơn 7.800 nhân viên của công ty mình trên toàn cầu nhằm tiết kiệm chi phí.

Dạo gần đây, những tin đồn về việc Microsoft sẽ cắt giảm một lượng lớn lao động tại Tập đoàn nhằm giảm bớt chi phí đã được lan truyền một cách nhanh chóng. Đến hôm nay, tin đồn ấy được chính Giám đốc của Microsoft, ông Satya Nadella xác nhận. Ông cho biết, công ty sẽ cắt giảm hơn 7.800 nhân viên, hầu hết trong số đó đều làm ở bộ phận phần cứng và điện thoại của Microsoft.
 
CEO Microsoft, ông Satya Nadella, cho biết sẽ tiếp tục cắt giảm hơn 7.800 nhân viên

CEO Microsoft, ông Satya Nadella, cho biết sẽ tiếp tục cắt giảm hơn 7.800 nhân viên
 
Tính đến cuối tháng 3 năm nay, “ông lớn” trong ngành công nghệ Microsoft đã sở hữu một đội quân hùng hậu với hơn 118.600 nhân viên. Trong số đó, khoảng 60.000 là lao động đến từ Mỹ. Hành động cắt giảm nhân viên lần này chiếm khoảng 7% tổng lao động tại đây.

Đây là lần tái cơ cấu nhân sự thứ hai của Nadella sau đợt sa thải kỷ lục 18.000 nhân viên vào tháng 7 năm ngoái. Nguyên nhân chính của đợt sa thải kỷ lục lúc ấy là do Microsoft chính thức sở hữu mảng thiết bị và dịch vụ của Nokia với hơn 25.000 nhân viên mới từ Nokia chuyển sang Microsoft.

Bên cạnh lợi ích khi đưa về nhiều nhân tài và các sáng chế công nghệ, việc tiếp nhận nguồn nhân lực quá lớn như vậy tại một thời điểm tất yếu sẽ tạo ra những lao động dư thừa trong công ty. Do đó, việc phải sa thải một số lượng lớn nhân viên như vậy nghe có vẻ "tàn nhẫn" nhưng là một điều mà Microsoft bắt buộc phải làm.

Microsoft đang muốn tổ chức lại bộ máy của tập đoàn

Microsoft đang muốn tổ chức lại bộ máy của tập đoàn

Còn nguyên nhân cho việc sa thải lần này được đưa ra là vì Microsoft muốn tổ chức lại bộ máy của tập đoàn. Đồng thời muốn tiết kiệm một khoản chi phí khổng lồ sau khi chi ra 7,6 tỷ USD để mua lại bộ phận phần cứng và thiết bị từ Nokia.

Được biết trước đây, hành động mua lại Nokia của Microsoft là một trong những giao dịch bị chỉ trích nhiều nhất.

"Đó là một thương vụ hết sức ngu ngốc.," Ben Thompson, một chuyên gia phân tích nhận xét. “Đáng lẽ ra Microsoft nên từ bỏ ý định mua lại Nokia. Những nỗ lực cứu vãn thế cục sau đó cứ như việc đem muối bỏ bể vậy.”

Hiện CEO mới của Microsoft cho biết, ông đang cố gắng thực hiện những thay đổi tích cực để khôi phục lại tình trạng công ty.

"Chúng tôi sẽ từ bỏ việc hoạt động rời rạc của các bộ phận mà chuyển hướng sang mục tiêu làm việc tập trung để xây dựng một hệ sinh thái Windows ổn định và vững chắc hơn, trong đó có cả sự xuất hiện của các thiết bị đến từ Microsoft", CEO Satya Nadella cho biết.

"Trong ngắn hạn, trọng tâm sẽ vẫn đặt ở mảng điện thoai và có thể sự sáng tạo trong sản phẩm này sẽ luôn được quan tâm".

Việc cắt giảm nhân viên lần này sẽ ảnh hưởng lớn đến Phần Lan, bởi nơi đây có rất nhiều nhân viên của Nokia đang làm việc.

Theo Đất việt/CNN