Facebook thử nghiệm tin nhắn tự hủy trên Messenger

(Dân trí) - Mạng xã hội lớn nhất thế giới đang thử nghiệm các tin nhắn trên ứng dụng Messenger có thể tự hủy sau 1 giờ.

 


Tin nhắn trên Facebook sẽ có khả năng tự hủy sau 1 giờ.

Tin nhắn trên Facebook sẽ có khả năng tự hủy sau 1 giờ.

Hiện tại chỉ có một số người dùng tại Pháp được sử dụng thử nghiệm tính năng tự hủy tin nhắn trên Messenger. Tính năng này sẽ cho phép người dùng gửi tin nhắn và sau đó tin nhắn này sẽ biến mất một giờ sau đó.

Theo thông tin từ trang BuzzFeed, hiện tại Facebook chưa tiết lộ đến thời điểm nào sẽ triển khai rộng rãi tính năng này cho tất cả 700 triệu người dùng.

Với tính năng tin nhắn tự hủy, Facebook sẽ chính thức cạnh tranh với đối thủ Snapchat, vốn là dịch vụ mà Facebook từng một lần cố gắng thâu tóm với giá 3 tỷ USD nhưng thất bại. Một số ứng dụng nhắn tin trực tuyến khác cũng đã triển khai tính năng tương tự , như Line, WeChat.

Tính năng này được người dùng ưa thích bởi tính riêng tư. Có đôi khi họ bắt buộc phải gửi các thông tin nhạy cảm, thông tin cá nhân hay ảnh tự sướng “selfie” qua Messenger. Do đó,việc tin nhắn có thể tự hủy sẽ giúp người dùng tránh được phiền toái.

Đây không phải là lần đầu tiên Facebook thử nghiệm tin nhắn tự hủy. Hồi tháng 12/2012, khi Snapchat mới bắt đầu phát triển thì Facebook đã ra mắt dịch vụ tương tự là Poke,có thể tự hủy các hình ảnh và video.

Mặc dù rất được kỳ vọng sẽ “hạ bệ” Snapchat, nhưng Facebook Poke đã không gây được chú ý. Kể từ đó, Snapchat đã có khoảng 200 triệu người dùng hàng tháng và xây dựng được hệ sinh thái không chỉ giới hạn ở tính năng tự hủy tin nhắn hình ảnh mà còn có thêm tính năng Live Stories.

Khôi Linh