Facebook bị cáo buộc lừa dối người dùng

Thế Anh

(Dân trí) - FTC đã đề xuất cấm Facebook kiếm tiền từ dữ liệu được thu thập về người dùng dưới 18 tuổi, bao gồm cả trong hoạt động kinh doanh thực tế ảo.

Ủy ban thương mại Liên bang Mỹ (FTC) vừa đưa ra cáo buộc rằng Facebook đã lừa dối các bậc phụ huynh về mức độ kiểm soát của họ đối với những người mà con cái họ đã liên hệ thông qua ứng dụng Messenger Kids.

Facebook bị cáo buộc lừa dối người dùng - 1

Facebook bị cáo buộc đã lừa dối về mức độ truy cập của các nhà phát triển ứng dụng đối với dữ liệu cá nhân của người dùng (Ảnh: Reuters).

Đồng thời, Facebook cũng bị cáo buộc đã lừa dối về mức độ truy cập của các nhà phát triển ứng dụng đối với dữ liệu cá nhân của người dùng. Điều này vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận về quyền riêng tư năm 2019.

Với những vi phạm trên, FTC đã đề xuất cấm Facebook kiếm tiền từ dữ liệu được thu thập về người dùng dưới 18 tuổi, bao gồm cả trong hoạt động kinh doanh thực tế ảo. Bên cạnh đó, công ty cũng phải đối mặt với nhiều hạn chế mở rộng khác trong việc sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt.

"Facebook đã nhiều lần vi phạm các lời hứa về quyền riêng tư của mình. Sự liều lĩnh của công ty đã khiến người dùng trẻ tuổi gặp rủi ro và Facebook cần phải trả lời cho những thất bại của mình", Samuel Levine - Giám đốc Cục Bảo vệ Người tiêu dùng của FTC, cho biết.

Theo Reuters, Facebook sẽ có 30 ngày để phản hồi những cáo buộc mà phía FTC đưa ra. Công ty cũng có thể gửi kháng cáo bất kỳ quyết định nào lên tòa án phúc thẩm.

Theo www.reuters.com