Bán hàng nhái nhãn hiệu Louis Vuiton:

Ebay bị phạt 63 triệu USD

(Dân trí) - Hôm nay, một tòa án ở Paris đã ra phán quyết buộc eBay bồi thường số tiền trên cho hãng thời trang Louis Vuitton vì hãng đấu giá trực tuyến hàng đầu này bán những sản phẩm giả mạo nhãn hiệu Louis Vuitton

Theo AFP, tòa án cũng cấm eBay bán 4 nhãn hiệu nước hoa: Christian Dior, Kenzo, Givenchy và Guerlain.

 

Hãng đấu giá trực tuyến lớn nhất thế giới- eBay- cho hay, họ sẽ đệ đơn kháng cáo, và cho rằng quyết định này không phải là một chiến thắng vì luật bản quyền.

 

Phát ngôn viên của eBay nói với AFP: “Quyết định này của tòa án không dựa trên cuộc chiến chống hàng giả mạo mà đó là do hãng thời trang LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) muốn độc quyền kinh doanh và không hài lòng khi có đối thủ cạnh tranh”, Theo đại diện của eBay, việc thực hiện điều này không có lợi đối với người tiêu dùng và người bán từ eBay luôn luôn có  nhiều cơ hội để bán hàng.

 

eBay bị buộc phải trải 30,4 triệu đô cho LVMH và 25,7 triệu đô cho công ty “chị em” của LVMH là Christian Dior Couture vì gây thiệt hại hình ảnh nhãn hiệu của họ.

 

LVMH thì cho rằng, quyết định này là một đòn giáng mạnh vào việc buôn bán bất hợp pháp trên Internet.

 

Pierre Gode- trợ lý cao cấp của chủ tịch LVMH  Bernard Arnault, cho hay: “Đây là phán quyết lớn lao đầu tiên, bởi vì những hàng giả mạo đã bị phát hiện với số lượng lớn”.

 

Tòa án đã cấm eBay quảng cáo các nhãn hiệu nước hoa và mỹ phẩm, hoặc sẽ phải đối mặt với án phạt 79.000 đô la Mỹ một ngày.

 

Nguyễn Đăng Khoa

Theo CNN, AFP