Đồng hồ đeo tay đầu tiên của Apple ra mắt cách đây 20 năm

(Dân trí) - Tháng 9/2014, Apple khiến cả thế giới hứng thú khi trình làng Apple Watch và chính thức đặt chân vào thị trường đồng hồ thông minh. Tuy nhiên, có một điều mà ít người biết, chiếc đồng hồ đầu tiên do Apple sản xuất đã ra mắt cách đây gần 20 năm.


Đồng hồ đeo tay đầu tiên của Apple ra mắt cách đây 20 năm
Đồng hồ của Apple là quà tặng kèm khi nâng cấp lên hệ điều hành Mac OS 7.5. Quà tặng còn lại là bản quyền phần mềm Conflict Catcher, một phần mềm nổi tiếng trên Mac OS

Theo đó, vào năm 1995, khi Apple giới thiệu hệ điều hành Mac OS 7.5, “quả táo” đã tặng kèm cho người dùng một chiếc đồng hồ do chính hãng sản xuất và thiết kế như một món quà để kêu gọi người dùng nâng cấp hệ điều hành Mac OS của mình từ 7.0 lên 7.5.

Dĩ nhiên, chiếc đồng hồ đầu tiên của Apple này không phải là đồng hồ thông minh (smartwatch) mà chỉ là một chiếc đồng hồ thông thường, tuy nhiên trên đó có in logo “táo khuyết” nhiều màu sắc”, logo cũ trước đây của Apple và kim đồng hồ được thiết kế một cách độc đáo. Sản phẩm sở hữu dây đeo bằng cao su, trên đó có in nổi chữ Mac OS, để người dùng biết rõ đây là món quà tặng kèm khi sử dụng hệ điều hành của Apple.

Đồng hồ đầu tiên của Apple có thiết kế nhiều màu sắc, với logo “táo khuyết” ở trên mặt
Đồng hồ đầu tiên của Apple có thiết kế nhiều màu sắc, với logo “táo khuyết” ở trên mặt
Đồng hồ đầu tiên của Apple có thiết kế nhiều màu sắc, với logo “táo khuyết” ở trên mặt

Dòng chữ Mac OS được in nổi trên dây đeo của đồng hồ
Dòng chữ Mac OS được in nổi trên dây đeo của đồng hồ

Hiện tại, chiếc đồng hồ đầu tiên của Apple này được xem là một kỷ vật độc đáo dành cho những ai thích sưu tập các sản phẩm độc liên quan đến “quả táo”. Hiện tại một người từng làm phân phối phần mềm của Apple vẫn đang giữ chiếc đồng hồ này và đang được bán đấu giá trên Internet cho những ai yêu thích.

Video về chiếc đồng hồ đầu tiên do Apple sản xuất cách đây 20 năm:



T.Thủy