Độc đáo bộ ảnh chụp cận cảnh đầu đạn lúc bắn

(Dân trí) - Đầu đạn bắn xuyên qua các vật thể như trứng, bóng bay, lá bài hay ngọn nến…với vận tốc cực nhanh là những hình ảnh độc đáo mà Tiến sĩ Gary Settles ở trường Đại học Penn (Mỹ) chụp lại được.


Những bức ảnh chụp là cuộc thử nghiệm của tiến sĩ Gary Settles để nghiên cứu lực tác động và sức công phá của đầu đạn lên các vật thể khác nhau trong thập niên 80. Loại đạn mà ông sử dụng để thử nghiệm là loại có đường kính 0.22 inch.

Tiến sĩ Gary Settles đã sử dụng một chiếc đèn nháy điện tử 1 micro giây để hộ trợ trong việc chụp ảnh, loại đèn này có thể phát ra luồng ánh sáng khi đầu đạn bay ra.  Hiện tại, ông đang làm việc tại phòng thí nghiệm Gas Dynamics của trường Đại học Penn, Mỹ. Những bức ảnh độc đáo về đạn được chụp tại phòng thí nghiệm của ông.


Độc đáo bộ ảnh chụp cận cảnh đầu đạn lúc bắn

Một quả trứng sống vỡ tan tành bởi một đầu đạn cỡ 0.22 cm bắn xuyên qua với vận tốc 137.16 mét/giây.


Những lá bài bị xé toạc

Những lá bài bị xé toạc

Những lá bài bị xé toạc

Những lá bài bị xé toạc

Những lá bài bị xé toạc

Những lá bài bị xé toạc

Những lá bài bị xé toạc
Những lá bài bị xé toạc

An Tử


An Tử


An Tử


An Tử


An Tử


An Tử


An Tử


An Tử

 

An Tử

Theo Telegraph