Do Kwon có thể bị Hàn Quốc tước hộ chiếu

Thế Anh

(Dân trí) - Động thái này nhằm gia tăng áp lực khiến Kwon phải trở về Hàn Quốc và đối mặt với những cáo buộc về thảm họa tiền điện tử LUNA/UST.

Theo Bloomberg, Hàn Quốc chuẩn bị tước hộ chiếu của Do Kwon - người sáng lập Terraform Labs. Động thái này nhằm tăng cường áp lực buộc Kwon phải quay trở lại Hàn Quốc và đối mặt với các cáo buộc về thảm họa tiền điện tử trị giá 60 tỷ USD.

Do Kwon có thể bị Hàn Quốc tước hộ chiếu - 1

Do Kwon là người đứng sau thảm họa tiền điện tử LUNA/UST (Ảnh: Bloomberg).

Ngày 26/9, các công tố viên ở Seoul cho biết Interpol đã yêu cầu cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới xác định vị trí và bắt giữ Do Kwon. Trước đó, các quan chức Hàn Quốc cũng đã cáo buộc Do Kwon và 5 người khác với hàng loạt tội danh, bao gồm cả việc vi phạm luật thị trường vốn. Động thái này nhằm làm sáng tỏ các vấn đề xung quanh sự sụp đổ của hệ sinh thái Terra.

Đầu năm nay, Kwon đã chuyển từ Hàn Quốc đến Singapore - nơi đặt trụ sở của Terraform Labs. Tuy vậy, vào ngày 17/9, chính quyền thành phố cho biết Kwon đã không còn ở đây nữa. Vị trí hiện tại của Kwon cũng chưa được xác định.

Trên Twitter cá nhân, Kwon vẫn khẳng định rằng ông không có gì để che giấu và đang "hoàn toàn hợp tác" với các cơ quan chính phủ.

Kwon được biết đến là người đứng sau thảm họa tiền điện tử LUNA/UST. Vào tháng 5, thị trường tiền điện tử đã phải chứng kiến một trong những thảm họa lớn nhất lịch sử, khi đồng LUNA và UST mất gần như toàn bộ giá trị chỉ sau một đêm. Điều này được xem là một trong những nguyên nhân khiến thị trường nhanh chóng bước vào "mùa đông tiền điện tử".

Theo www.bloomberg.com