“Điện thoại Facebook trình làng” là sự kiện nổi bật làng công nghệ tuần qua

(Dân trí) - Ứng dụng Facebook Home ra mắt biến điện thoại Android thành “điện thoại Facebook”, điện thoại di động đón sinh nhật lần thứ 40, Firefox ra mắt phiên bản 20… là những sự kiện nổi bật nhất trong làng công nghệ tuần đầu của tháng 4/2013.



Facebook đã chính thức trình làng Facebook Home trên nền tảng Android, một cách thức để biến chiếc smartphone chạy Android trở thành một chiếc “điện thoại Android” thực thụ.

Về cơ bản, Home là một chuỗi các ứng dụng Facebook được tích hợp sâu vào toàn bộ thiết bị của người dùng, biến smartphone thành một chiếc điện thoại Facebook. Với Facebook Home người dùng có thể theo dõi những cập nhật mới trên Facebook ngay từ màn hình khóa của thiết bị mà không cần phải mở khóa màn hình, hay có thể chat với bạn bè trên Facebook ở bất kỳ đầu trên Android cũng như chia sẻ thông tin từ bất kỳ ứng dụng nào…

Người dùng Android cài đặt ứng dụng Facebook phiên bản mới nhất sẽ nhận được một đường link thông báo download và cài đặt Facebook Home. Facebook Home sẽ được phát hành vào ngày 12/4 tới đây và được cài đặt như một ứng dụng độc lập so với ứng dụng Facebook hiện có trên Android.

Cùng với Home, Facebook đã hợp tác với HTC để cho ra mắt

Cùng với Home, Facebook đã hợp tác với HTC để cho ra mắt HTC First, chiếc smartphone chạy Android đầu tiên được trang bị ứng dụng Home của Facebook.

Tập trung chủ yếu vào chức năng mạng xã hội, HTC First không quá tập trung vào thiết kế cũng như cấu hình. Máy được trang bị màn hình rộng 4,3-nch, phía dưới màn hình là 3 nút điều khiển. Máy sử dụng vi xử lý lõi kép Snapdragon 400 của Qualcomm. Đây là chiếc smartphone đầu tiên trên thị trường được trang bị thế hệ vi xử lý này.

HTC First hỗ trợ kết nối 4G LTE và hoạt động trên nền tảng Android 4.1 Jelly Bean. Máy sẽ được bán ra đầu tiên thông qua nhà mạng AT&T của Mỹ với mức giá 99,99USD, bắt đầu từ 12/4 tới đây. Người dùng quan tâm có thể đặt mua máy ngay từ bây giờ.

Ngoài HTC, các hãng điện thoại lớn khác là Samsung, Sony hay LG… cũng đã bày tỏ sự quan tâm với Facebook Home và dự kiến sẽ ra mắt những sản phẩm sử dụng nền tảng mới này trong tương lai.

Cùng với Home, Facebook đã hợp tác với HTC để cho ra mắt

Trong tuần qua, Mozilla đã tiếp tục trình làng phiên bản mới của trình duyệt web Firefox, phiên bản 20, với nhiều cải tiến mới.

Cải tiến đáng chú ý nhất trên phiên bản này đó là thay đổi cách thức hoạt động của chế độ ẩn danh (Private Mode). Thay vì đóng tất cả các tab đang mở để chuyển sang chế độ duyệt web ẩn danh khi được kích hoạt như trước đây, bây giờ người dùng có thể mở đồng thời cả chế độ duyệt web thông thường và chế độ duyệt web ẩn danh nếu muốn.

Ngoài ra, Mozilla đã cũng đã thiết kế lại giao diện của hộp thoại quản lý download trên Firefox 20, cải thiện hiệu suất và tốc độ sử dụng của trình duyệt web này cũng như vá lại các lỗ hổng bảo mật gặp phải trên phiên bản cũ…

Người dùng có thể download Firefox 20 miễn phí tại đây.

Cùng với Home, Facebook đã hợp tác với HTC để cho ra mắt

Ngày 3/4/2013 là ngày ghi dấu tròn 40 năm cuộc gọi đầu tiên được thực hiện từ một chiếc điện thoại di động, đánh dấu sự ra đời của một trong những thiết bị công nghệ quan trọng nhất trong lịch sử.

Cuộc gọi được thực hiện bởi Martin Cooper, một nhà phát minh làm việc cho Motorola, thực hiện từ New York. Martin Cooper đã gọi đến cho một kỹ sư khác của hãng công nghệ đối thủ, với mục đích để… khoe về thành tích mà mình và Motorola vừa đạt được, vì Motorola đã giành chiến thắng trong việc xây dựng thành công chiếc điện thoại di động đầu tiên trên thế giới.

Sau 40 năm tồn tại và phát triển, điện thoại di động đã trở nên phổ biến và xuất hiện ở khắp nơi trên thế giới. Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, hiện có khoảng 6 tỷ thuê bao di động trên toàn cầu, và ngày càng nhiều người dùng chuyển từ các điện thoại cơ bản sang smartphone. Ước tính hiện có khoảng 1 tỷ smartphone được sử dụng trên toàn thế giới.

Ngày 6/4, khu công nghệ thông tin (CNTT) Đà Nẵng đã chính thức khởi công và trở thành

Ngày 6/4, khu công nghệ thông tin (CNTT) Đà Nẵng đã chính thức khởi công và trở thành khu công nghệ thông tin lớn nhất khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Khu CNTT Đà Nẵng do Tập đoàn Rocky Lai & Associates (Hoa Kỳ) đầu tư xây dựng với tổng vốn 278 triệu USD, được xây dựng trên diện tích 341 hecta tại xã Hòa liên, huyện Hòa Vang Đà Nẵng. Dự án được thực hiện trong 10 năm, chia làm 2 giai đoạn (2013-2017, 2017-2023).

Dự kiến, khi cơ sở hoàn thiện sẽ đem lại 3 tỷ USD mỗi năm và đào tạo 25.000 lao động công nghệ cao trong vòng 10 năm.

Nhóm hacker khét tiếng Anonymous

Nhóm hacker khét tiếng Anonymous đã lần đầu tiên “nhúng tay” vào căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên khi thực hiện một cuộc tấn công chiếm đoạt quyền kiểm soát tài khoản mạng xã hội của hãng tin Uriminzokkiri, là trang web tin tức và tuyên truyền của cơ quan thông tấn trung ương Triều Tiên.

Sau khi chiếm đoạt tài khoản Twitter và Flickr của Uriminzokkiri, Anonymous đã cho đăng tải những thông điệp và hình ảnh bôi nhọ vị lãnh đạo Kim Jong-un của Triều Tiên đồng thời kêu gọi ông Kim Jong-un từ chức.

Hiện trang Twitter của Uriminzokkiri vẫn đang bị Anonymous chiếm giữ, trong khi tài khoản Flickr của Uriminzokkiri đã bị xóa.

Nhóm hacker khét tiếng Anonymous

Không lâu sau khi ra mắt bản chính thức 26, Google đã tiếp tục ra mắt bản thử nghiệm Beta của Chrome 27 mà “gã khổng lồ phần mềm” tự tin tuyên bố sẽ cho tốc độ nhanh hơn 5% so với phiên bản cũ.

Mặc dù 5% là con số không quá lớn, tuy nhiên với một trình duyệt được đánh giá là nhanh nhất hiện nay thì con số 5% về tốc độ cũng là một con số đáng ghi nhận.

Ngoài ra, trong tuần qua, Google cũng cho biết sẽ bắt đầu xây dựng một xử lý trình duyệt mới có tên gọi Blink, thay vì sử dụng bộ xử lý trình duyệt WebKit như hiện tại. Với việc sử dụng bộ xử lý của riêng mình sẽ cho phép Google trang bị cho trình duyệt Chrome thêm nhiều tính năng mới cũng như giúp trình duyệt của mình trở nên nhanh hơn, hiệu quả hơn và an toàn hơn.

Dự kiến bộ xử lý trình duyệt Blink sẽ bắt đầu được trang bị từ phiên bản Chrome 28. 

T.Thủy