Dịch vụ Gmail bị cấm tại Trung Quốc

(Dân trí) - Người dùng tại Trung Quốc đã không thể truy cập vào Gmail, dịch vụ email lớn nhất thế giới từ ngày 26/12 vừa qua. Có vẻ như, chính phủ Trung Quốc đã can thiệp và chặn dịch vụ email này từ Internet của nước mình.

Mặc dù trước đó việc truy cập vào dịch vụ Gmail của Google từ Trung Quốc là điều không hề dễ dàng, người dùng vẫn có thể sử dụng các công cụ duyệt email từ bên thứ 3 như Microsoft Outlook hay Apple Mail... để truy cập và sử dụng hộp thư Gmail. Tuy nhiên, bắt đầu từ hôm thứ 6 tuần trước, việc truy cập Gmail bằng các công cụ duyệt email cũng không thể thực hiện được.

Lưu lượng truy cập vào Gmail từ Trung Quốc sụt giảm mạnh từ cuối tuần trước
Lưu lượng truy cập vào Gmail từ Trung Quốc sụt giảm mạnh từ cuối tuần trước

Theo GreatFire.org, tổ chức giám sát các hoạt động kiểm định Internet tại Trung Quốc cho biết kể từ ngày thứ 6 tuần trước, lưu lượng kết nối từ Trung Quốc đến Gmail đã bị giảm hoàn toàn xuống 0, cho thấy sự can thiệp của chính phủ đến sự truy cập vào dịch vụ này.

Sau khi sự việc xảy ra, đại diện Google từ chối bình luận về lý do đằng sau sự việc, tuy nhiên cho biết đây không phải là lỗi từ phía Google.

“Chúng tôi đã kiểm tra và không có vấn đề gì từ phía chúng tôi”, phát ngôn viên của Google cho biết.

Trong khi đó, phía chính phủ Trung Quốc cũng lên tiếng phủ nhận việc chặn truy cập vào dịch vụ Gmail của các cơ quan chức năng. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Hoa Xuân Oánh, trong một phát biểu tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh, cho biết bà không hay biết gì về việc hộp thư Gmail không thể truy cập được từ Trung Quốc.

“Trung Quốc đã liên tục có thái độ đón tiếp và hỗ trợ đối với các nhà đầu tư nước ngoài hoạt động kinh doanh hợp pháp ở đây”, bà Hoa nói. “Chúng tôi sẽ, như mọi khi, cung cấp một môi trường cởi mở, minh bạch và tốt cho các công ty nước ngoài ở Trung Quốc”.

Trên thực tế việc ngăn chặn truy cập vào hộp thư Gmail đã làm ảnh hưởng đáng kể đến nhiều doanh nghiệp nước ngoài đang đặt trụ sở tại Trung Quốc, khi các doanh nghiệp này thường sử dụng Gmail là dịch vụ email chính. Nhiều doanh nghiệp và người dùng Trung Quốc đã phải sử dụng các mạng ảo riêng (Virtual Private Network - VPN) để vượt “tường lửa” và truy cập, sử dụng hộp thư Gmail.

Trước đó Google vốn có quan hệ không mấy tốt đẹp với chính phủ Trung Quốc, mà một phần do sự khác biệt về ý thức hệ. Trong khi Google có mong muốn tạo thuận lợi cho tự do thông tin, thì chính phủ Trung Quốc lại muốn hạn chế thông tin được phân phối qua Internet. Trước đó, bản thân dịch vụ Google cũng đã bị chặn tại Trung Quốc và giờ đây đến lượt hộp thư Gmail của hãng công nghệ này.

Một nguyên do khác cho quyết định chặn dịch vụ Google tại Trung Quốc là việc chính phủ Trung Quốc muốn phát triển công tụ tìm kiếm Baidu, một công cụ tìm kiếm do chính Trung Quốc phát triển, để không chịu sự cạnh tranh của Google tại thị trường này.

Bên cạnh Google, nhiều dịch vụ mạng xã hội khác cũng bị chặn tại Trung Quốc, như Facebook, Twitter hay Youtube... nơi mà bản thân Trung Quốc đều có những dịch vụ tương tự để thay thế như Weibo hay Youku...

T.Thủy