Xì-căng-dan trong làng công nghệ:

Cựu phó chủ tịch HP ăn cắp bí mật kinh doanh của IBM

(Dân trí)- Cựu phó chủ tịch của HP từng là một nhà lãnh đạo 10 năm làm việc cho IBM đã thú nhận “tội đồ” ăn cắp bí mật kinh doanh về chi phí của IBM để trao lại cho HP vốn là đối thủ không đội trời chung khi ông này tiếp quản công việc tại đây.

Hôm qua, 11/7, công tố viên đã tuyên ông Atul Malhotra, 42 tuổi, chịu mức án cao nhất 10 năm tù và nộp phạt 250.000 USD vì tội ăn cắp các bí mật kinh doanh. Bản án sẽ có hiệu lực từ ngày 29/10.

Từ năm 1997-2006, ông Malhotra đảm trách cương vị GD kinh doanh và phát triển doanh nghiệp của bộ phận dịch vụ toàn cầu của IBM ở New York. Đây là bộ phận làm ăn rất phát đạt của IBM - đóng góp hơn 50% doanh số và 1/3 lợi nhuận trước thuế cho IBM.

 

Theo các nhà điều tra, 2 tháng trước khi Malhotra tiếp quản chức Phó chủ tịch bộ phận dịch vụ in ấn và hình ảnh của HP, ông này đã thu thập các tài liệu mật về chi phí sản phẩm và nguyên vật liệu sản xuất. Ngay sau khi “đầu quân” về HP năm 2006, ông Malhotra đã gửi e-mail cho hai nhân sự cao cấp của HP các tài liệu quan trọng.

 

Các công tố cho biết, trong e-mail, Malhotra khẳng định các thông tin đó sẽ giúp bộ phận kinh doanh của HP có lợi thế hơn IBM về giá thành của những hợp đồng liên quan đến sản xuất.

 

Theo các công tố viên, cả IBM và HP đều có thái độ hợp tác với cơ quan pháp luật trong quá trình điều tra.

 

HP cho biết, công ty phát hiện ra hành động này nên đã sa thải Malhotra và chuyển thông tin cho cơ quan pháp luật. Ông Malhotra chỉ làm việc cho HP trong 5 tháng. Trong khi đó, IBM từ chối bình luận về vấn đề này.

 

T.Vũ

Theo The Age, Reuters