Cô gái ngã từ độ cao 56m trong khi chụp ảnh “tự sướng”

(Dân trí) - Một cô gái đã bị ngã từ độ cao 56m, từ cây cầu cao nhất bang California, trong lúc leo xuống phía dưới thành cầu để có được một bức ảnh “tự sướng” để đời. Tuy bị thương nghiêm trọng nhưng cô gái này đã may mắn sống sót.

Sự việc xảy ra tại cây cầu Foresthill, cây cầu cao nhất bang California (Mỹ), với điểm cao nhất lên đến 222m. Cảnh sát cho biết cô gái, với danh tính không được tiết lộ, đã đi xuống phần thành cầu phía dưới để có được một bức ảnh “tự sướng” để đời, nhưng không may trượt chân và bị ngã từ độ cao 56m.

Foresthill là cây cầu cao nhất bang California, với điểm cao nhất lên đến 220m so với thung lũng bên dưới
Foresthill là cây cầu cao nhất bang California, với điểm cao nhất lên đến 220m so với thung lũng bên dưới

Cô gái lập tức được đưa đến bệnh viện để chữa trị với các vết thương nghiêm trọng và các bác sĩ cho biết cô thật may mắn vì không chết sau cú ngã như vậy. Điều may mắn khác của cô gái đó là chỉ bị ngã ở phần đầu cầu, nếu đi ra xa hơn ở phía giữa cầu với cú ngã từ độ cao hàng trăm mét thì khả năng sống sót là gần như không còn.

Cảnh sát cho biết phần thành cầu phía dưới cây cầu đã bị đóng cửa và cấm người không phận sự đi ra ngoài vì các mối nguy hiểm với khả năng bị rơi xuống phía dưới, những người nào vi phạm sẽ bị phạt tiền, tuy nhiên trên thực tế rất nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, đã phớt lờ lệnh cấm này và trèo ra phần thành cầu phía dưới chỉ để chụp được những bức ảnh đẹp tại đây.

Cô gái ngã từ độ cao 56m trong khi chụp ảnh “tự sướng” - 2

Nhiều người bất chấp nguy hiểm trèo ra phần thành dưới cây cầu để chụp ảnh
Nhiều người bất chấp nguy hiểm trèo ra phần thành dưới cây cầu để chụp ảnh

Gần 100 người đã chết do bị ngã và nhảy xuống từ cây cầu Foresthill kể từ khi nó được mở cửa vào năm 1973. Trong năm 2015, có thời điểm hơn 30 người bị phạt mỗi ngày vì cố ý leo ra phía thành cầu bên dưới để chụp ảnh.

Cảnh sát hiện đang phải tăng cường tuần tra khu vực gần cây cầu khi những năm gần đây càng có nhiều người liều mạng đổ xô đến đây để tìm kiếm những bức ảnh để đời bất chấp nguy hiểm của bản thân.

Foresthill là cây cầu cao nhất tính từ mặt sàn xuống phía dưới của bang California và cao thứ 4 tại Mỹ.

Vụ việc xảy ra chỉ ít ngày sau khi 2 thiếu niên 17 tuổi người Anh bị ngã tử vong do chụp ảnh “tự sướng” bên vách núi và vô tình trượt chân. Điều này một lần nữa cho thấy nhiều người trẻ đang bất chấp sự nguy hiểm của chính bản thân mình chỉ để có được những bức ảnh chụp đẹp nhằm chia sẻ lên mạng xã hội để gây ấn tượng với bạn bè của mình.

Cô gái mạo hiểm chụp ảnh trên thành cây cầu cao nhất bang California (Mỹ)

T.Thủy
Theo DM