Clip ông lão dùng nước lạnh xịt vào người vô gia cư khiến dân mạng phẫn nộ

T.Thủy

(Dân trí) - Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc người đàn ông dùng vòi nước xịt vào một người phụ nữ vô gia cư trong thời tiết lạnh giá khiến nhiều người chứng kiến phẫn nộ.

Đoạn clip được Edson Garcia, chủ của một tiệm café tại thành phố San Francisco (Mỹ), ghi lại trong lúc anh đang đi giao hàng, cho thấy khoảnh khắc một người đàn ông đang thản nhiên sử dụng vòi nước xịt vào người phụ nữ vô gia cư đang nằm ngủ trên vỉa hè.

Ông lão xịt thẳng nước vào mặt người phụ nữ, bất chấp việc bà liên tục van xin ông dừng tay. Người đàn ông này sau đó đã lớn tiếng đuổi người phụ nữ đi chỗ khác.

Edson Garcia cho biết sự việc xảy ra vào lúc sáng sớm, khi nhiệt độ ngoài trời chỉ khoảng 7-8 độ C.

"Khi nghe thấy tiếng la hét, tôi đã quay sang nhìn và thấy ông ấy đang sử dụng vòi nước xịt thẳng vào mặt người phụ nữ vô gia cư. Nhiệt độ ngoài trời vào lúc đó rất lạnh, rõ ràng đây là một hành động tàn nhẫn", Edson Garcia chia sẻ.

Clip ông lão dùng nước lạnh xịt vào người vô gia cư khiến dân mạng phẫn nộ (Video: Twitter).

Garcia cho biết thêm đã từng gặp người phụ nữ vô gia cư này đứng chặn trước cửa quán café của mình và yêu cầu bà rời đi. Người phụ nữ này sau đó đã rời đi theo yêu cầu mà không tỏ thái độ hiếu chiến hay gây khó chịu.

Đoạn clip của Edson Garcia đã "gây sốt" sau khi được đăng tải lên mạng xã hội Twitter, trước khi được chia sẻ lại trên nhiều nền tảng mạng xã hội khác nhau.

Truyền thông địa phương đã vào cuộc và xác định danh tính người đàn ông trong đoạn clip là Collier Gwin, chủ một phòng tranh. Người đàn ông này đã thừa nhận hành động của mình, nhưng ông từ chối xin lỗi và cho rằng mình không làm gì sai.

Collier Gwin cho biết người phụ nữ vô gia cư đã nằm chắn phía trước lối vào phòng tranh của ông trong gần 2 tuần. Gwin đã yêu cầu người phụ nữ rời đi, nhưng bà ấy đã từ chối, thậm chí còn chửi ông.

"Tôi đã gọi cảnh sát ít nhất 25 lần, nhưng họ không giúp ích gì cả. Tôi đã đề nghị giúp đỡ bà ấy dọn đồ để rời đi nơi khác, nhưng bị từ chối. Bà ấy còn buông ra những lời thách thức và tục tĩu", Collier Gwin cho biết. "Người phụ nữ này có vấn đề về tâm thần và xịt nước vào người bà ấy là cách thức cuối cùng mà tôi có thể áp dụng".

"Tôi không cảm thấy mình làm sai điều gì và không cần phải xin lỗi bất kỳ ai", Gwin nhấn mạnh.

Sở cảnh sát thành phố San Francisco cho biết có thể xem hành dùng vòi nước xịt vào mặt người khác của ông Collier Gwin là hành vi hành hung, tuy nhiên, phía nạn nhân đã từ chối sự hỗ trợ của cảnh sát.

Nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự phẫn nộ với hành động của ông Gwin và gọi đây là hành động tàn nhẫn không thể chấp nhận được.

"Chuyện gì đang xảy ra với xã hội chúng ta thế này? Đây là cách con người đối xử với nhau hay sao? Cho dù bà ấy vô gia cư thì đó vẫn là con người và bà ấy không đáng phải bị đối xử như vậy", một người dùng Twitter bức xúc sau khi xem đoạn clip.

"Tôi không thể hiểu nổi tại sao quốc gia giàu có nhất thế giới, với thu nhập bình quân đầu người cao và rất nhiều chế độ an sinh xã hội như Mỹ lại có những người vô gia cư sống trên đường phố không nơi nương tựa như vậy?", một người dùng Twitter khác bình luận.

Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng đã lên tiếng ủng hộ hành động của ông Gwin, khi cho rằng việc một người vô gia cư bám trụ trước nhà người khác suốt 2 tuần như vậy thật khó chấp nhận và hành động của ông Gwin cũng không gây nguy hiểm cho bất cứ ai.

"Nhiều người tưởng rằng ở Mỹ không có vô gia cư, đó là suy nghĩ hoàn toàn sai lầm. Tôi đã từng chứng kiến nhiều người vô gia cư phóng uế, sử dụng ma túy hoặc làm những hành động không ai tưởng tượng được… ngay trước cửa hàng tôi làm việc. Những lúc như vậy, tôi chỉ ước mình có đủ quyền lực để tống khứ tất cả bọn họ đi nơi khác", một người dùng Twitter sống tại Mỹ chia sẻ.

San Francisco là thành phố có lượng người vô gia cư lớn nhất tại nước Mỹ. Ước tính hiện có khoảng 22.000 người không có nhà cửa và lang thang trên các con đường ở thành phố này. Bất chấp các nỗ lực của chính quyền địa phương, lượng người vô gia cư đổ về San Francisco vẫn liên tục tăng trong thời gian qua.

Theo ABC7/KUTV