Clip bé trai gặp tai nạn nguy hiểm trong nhà hàng cảnh báo các phụ huynh

T.Thủy

(Dân trí) - Cậu bé hiếu động chơi đùa chạy nhảy trong nhà hàng đã gặp phải một tai nạn nghiêm trọng. Đoạn clip ghi lại sự việc đã gây sốt cộng đồng mạng và là lời cảnh báo đắt giá cho các bậc phụ huynh.

Sự việc xảy ra bên trong một nhà hàng ở thị trấn Tuân Nghĩa (tỉnh Quý Châu, Trung Quốc), được camera giám sát ghi lại, cho thấy khoảnh khắc hai cậu bé khoảng chừng 3, 4 tuổi đùa nghịch và chạy nhảy cùng nhau.

Trong lúc đang chơi đùa, cậu bé đã va phải một nhân viên nhà hàng đang bưng nồi lẩu nóng. Tình huống va chạm khiến đầu cậu bé đập mạnh vào nồi lẩu bằng gang, phần nước lẩu nóng bên trong nồi cũng đã đổ lên người cậu bé.

May mắn, nước lẩu trong nồi không quá nóng nên cậu bé không bị bỏng nặng. Tuy nhiên, cú va chạm mạnh khiến đầu cậu bé bị rách một vệt dài, chảy nhiều máu và phải mang đến bệnh viện để khâu lại.

Clip bé trai gặp tai nạn nguy hiểm trong nhà hàng cảnh báo các phụ huynh (Video: Weibo).

Bố mẹ của em bé sau đó đã thừa nhận lỗi trong sự việc thuộc về con của mình và chấp thuận không đòi nhà hàng bồi thường.

Đoạn clip vụ tai nạn đã "gây sốt" sau khi được đăng tải lên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng cho rằng đứa trẻ đã quá may mắn vì nước trong nồi lẩu không quá nóng, nếu không cậu bé sẽ còn bị thương nghiêm trọng hơn do bỏng.

"Hãy thử tưởng tượng đó là một nồi lẩu đang sôi thì không biết hậu quả sẽ còn nghiêm trọng đến mức nào. Không chỉ cậu bé và ngay cả người phục vụ cũng có thể bị liên lụy", một người dùng mạng xã hội Weibo bình luận.

"Tôi thấy tình trạng cha mẹ để trẻ nhỏ chạy nhảy, vui đùa trong những quán ăn là rất phổ biến. Tôi từng lo ngại rằng những đứa trẻ có thể va phải nhân viên phục vụ dẫn đến tai nạn, không ngờ rằng có thời điểm điều tôi lo ngại cũng đã trở thành sự thật", một người dùng Weibo khác chia sẻ.

Đoạn clip cũng được xem là một lời cảnh báo cho các bậc phụ huynh có con nhỏ, đừng để mặc trẻ vui đùa, chạy nhảy trong các nhà hàng, quán ăn bởi lẽ nếu chúng vô tình đụng trúng nhân viên phục vụ đang mang đồ ăn nóng hoặc đang cầm theo bếp than sẽ dẫn đến những tai nạn cực kỳ nguy hiểm, thậm chí có thể dẫn đến mất mạng.

Theo iFeng