Chủ tịch Google: Apple đã thua cuộc!

(Dân trí) - Eric Schmidt, Chủ tịch Google cảm thấy khá tự tin về vị thế của hệ điều hành Android trên thị trường smartphone hiện nay, đặc biệt là trong cuộc chiến khốc liệt với Apple.

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với trang Bloomberd, ông Eric Schmidt tuyên bố "Rõ ràng là hiện nay chúng tôi đã giành chiến thắng trong cuộc chiến này". Ông Eric Schmidt cũng so sánh cuộc chiến giữa Google và Apple với cuộc chiến giữa nhà sản xuất điện thoại iPhone, iPad với Microsoft nhằm giành giật vai trò thống trị trên thị trường máy tính cá nhân (PC) trong vài thập kỷ trước. Theo ông Eric, Google hiện đang đóng vai trò của Microsoft khi gã khổng lồ tìm kiếm Internet đang bắt đầu bỏ xa Apple nhờ vào nhiều đối tác phần cứng của mình. Google vẫn đang kích hoạt khoảng 1,3 triệu thiết bị Android mỗi ngày. Đây cũng là con số mà ông Eric Schmidt đã công bố hồi tháng 9 vừa qua tại cuộc họp báo do Motorola và Verizon tổ chức nhằm trình làng Droid RAZR M và Droid RAZR HD.

Ông Eric Schmidt, Chủ tịch Google ví Google như Microsoft mới và sẽ đánh bại Apple
Ông Eric Schmidt, Chủ tịch Google ví Google như Microsoft mới và sẽ đánh bại Apple

Trong cuộc phỏng vấn này, ông Schmidt cũng thừa nhận mô hình mở đối với Android mà Google đang áp dụng đang nhường lại lợi nhuận cho các đối tác như Samsung nhưng khẳng định đó là chiến lược cốt lõi của Google nhằm kiếm được một lượng thị phần lớn hơn. Ông Schmidt cũng lưu ý rằng có một số nhược điểm trong chiến lược đó. Tuy nhiên, vị lãnh đạo Google tự tin cho rằng "Chúng tôi sẽ kết thúc cuộc chiến với một thị phần lớn không bị kiểm soát và bóp nghẹt hoàn toàn nhờ vào ưu điểm của hệ thống mở".

Độ "phủ sóng" của các dịch vụ do Google phát triển cũng được đề cập đến trong cuộc phỏng vấn này. Ông Schmidt cho biết mạng xã hội Google+ hiện đã có 100 triệu người dùng. Ông Schmidt từng cho rằng mạng xã hội non trẻ này là một đối thủ cạnh tranh khả thi với Facebook mặc dù trên thực tế, chính Google đã định hướng cho dịch vụ theo một lối đi khác so với mạng xã hội phổ biến nhất thế giới của Mark Zuckerberg. Tuy nhiên, sự tăng trưởng lớn của Android và điện thoại thông minh nói chung khiến ông Schmidt cũng lo lắng đôi chút về tài nguyên băng thông của mình.

Võ Hiền
Theo Theverge