"Choáng" với tin nhắn lừa đảo ngày càng nhiều trên Facebook

(Dân trí) - "Một ngày tôi nhận không dưới 5, 6 tin nhắn chúc mừng trúng thưởng với giá trị vô cùng lớn. Chưa kể, tin nhắn chào bán SIM cũng ồ ạt tấn công tài khoản. Nhìn mà nản, chẳng biết bao giờ mới hết tình trạng này." Anh Dũng, ngụ quận Phú Nhuận tức giận cho biết.

1111111-6a408

Tin nhắn lừa đảo ồ ạt tấn công tài khoản Facebook người dùng 

Mật độ tin nhắn lừa đảo ngày càng dày đặc và hầu hết người dùng Facebook tại Việt Nam đều nhận được những tin nhắn giả mạo các nhà cung cấp thông báo trúng thưởng với giá trị rất lớn.

Anh Dũng cho biết: "Trước đây khoảng 1 tháng, 1 tuần tôi có thể nhận được 1, 2 tin nhắn lừa đảo. Tuy nhiên, gần đây, ngày nào cũng phải nhận những tin nhắn như vậy, từ việc thông báo trúng thưởng xe máy, trúng thưởng tiền cho đến khuyến mãi nạp thẻ lên đến 200%... Mỗi lần mở hộp thư tin nhắn trong Facebook ra mà choáng".

Theo phản ánh của người dùng, gần đây các dạng tin nhắn giả mạo nhà mạng công bố khuyến mãi nạp thẻ được tặng lên đến 200, 500% đã tạm thời lắng xuống. Tuy nhiên, các tin nhắn lừa đảo khác lại rộ lên. Điển hình là các tin nhắn công bố "Bạn là người may mắn trúng thưởng chiếc xe máy SH 150i"

Cụ thể, tin nhắn lừa đảo có nội dung: "Xin chào bạn đã đến Với Facebook, thay Mặt cho phía công ty xin chúc mừng Tài khoản Facebook của bạn (Mang mã số trúng thưởng "PL1599") Đã may mắn được hệ thống lựa chọn ngẫu nhiên là 1 trong 10 tài khoản trúng thưởng GIẢI NHẤT: Trong Sự Kiện "Tuần Lễ Vàng - Tri Ân Khách Hàng" Quý II Năm 2015.  Giải Nhất Của Bạn gồm: 01 Xe Tay Ga Honda SH 150.i Việt Nam. 01 Phiếu Quà Tặng Tiền Mặt Trị Giá 100 triệu đồng và 01 Phiếu Sử Dụng Xăng Miễn Phí 1 Năm Của Petrolimex. Giải thưởng do Tập đoàn Facebook và Honda đồng tài trợ. Một lần nưuax xin chúc mừng bạn đã may mắn lọt vào danh sách 10 khách hàng trúng thưởng giải nhất của sự kiện trên." 

Đáng chú ý, dưới tin nhắn chúc mừng, những tin tặc yêu cầu người dùng truy cập vào website để hoàn tất hồ sơ thủ tục nhận giải mà chúng đã tạo ra để lừa đảo. 

Về hình thức, đây là những dạng lừa đảo không mới và phương thức lừa đảo không quá cao siêu. Chúng đánh vào sự nhẹ dạ cả tin của người dùng với những món hời lớn. Khi truy cập và hoàn tất các thủ tục, những tên lừa đảo sẽ yêu cầu người dùng nộp lệ phí bằng nhiều hình thức như chuyển khoản, nạp thẻ cào... Tùy vào giải thưởng và mức độ lừa đảo mà các tin tặc đưa ra "lệ phí" cao hay thấp. 

Chưa kể, có nhiều website còn được lập ra để người dùng hoàn tất hồ sơ với việc đăng nhập tài khoản Facebook trên website lừa đảo. Từ đó, chúng sẽ chiếm quyền điều khiển tài khoản và phát tán tin nhắn rác đến những tài khoản bạn bè trong danh sách của bạn. 

Như vậy, bằng cách hình thức và thủ đoạn tương tự nhau, những tên lừa đảo đã và đang tích cực đưa ra nhiều chiêu trò hơn nhằm chiếm đoạt tài sản của người dùng. Do đó, người dùng cần tỉnh táo trước những tin nhắn lừa đảo thông báo trúng thưởng trên Facebook. Chú ý, không nhấp vào những đường dẫn lạ và các website không uy tín. Hãy cài đặt một phần mềm diệt virus có chứa tính năng bảo vệ khi kết nối Internet, giúp cảnh báo và loại bỏ những mối nguy hại được tải về từ Internet...

Ngoài ra,khi gặp phải các tin nhắn được cho là lừa đảo, hãy thông báo đến với Facebook bằng cách, chọn vào Actions > Report > * is sending suspicious links or attachments > It's Spam or a scam > This is a fake Account > Block. Điều này giúp cải thiện và làm trong sạch môi trường trên Facebook, giúp cho người dùng khác không bị những tin nhắn lừa đảo tấn công.

Quốc Phan