CEO sàn giao dịch tiền điện tử đối mặt án tù hơn 40.500 năm vì lừa đảo

T.Thủy

(Dân trí) - Nhà sáng lập và CEO một sàn tiền điện tử tại Thổ Nhĩ Kỳ đang phải đối mặt với án tù lên đến hơn 40.500 năm vì các tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.

Faruk Fatih Ozer, 28 tuổi, là nhà sáng lập và CEO của sàn giao dịch tiền điện tử Thodex (có trụ sở tại Thổ Nhĩ Kỳ). Sàn giao dịch này đã thu hút được khoảng 400.000 nhà đầu tư với tổng giá trị lên đến hơn 2 tỷ USD.

Faruk Fatih Ozer, nhà sáng lập của một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Thổ Nhĩ Kỹ (Ảnh: TKP).

Faruk Fatih Ozer, nhà sáng lập của một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Thổ Nhĩ Kỹ (Ảnh: TKP).

Giữa tháng 4/2021, nhiều nhà đầu tư phát hiện Thodex có dấu hiệu lừa đảo khi bán một số đồng tiền điện tử với giá thấp hơn so với giá trị thị trường. Sau khi bị phát hiện, Thodex thông báo bảo trì hệ thống rồi bất ngờ đóng cửa.

Faruk Fatih Ozer đã biến mất sau sự cố, kèm theo toàn bộ số tiền của các nhà đầu tư.

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã phát lệnh truy nã Ozer trên phạm vi toàn cầu và nhờ sự giúp đỡ của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) để truy tìm Ozer.

Chia sẻ trên một tài khoản Twitter được cho là của Ozer, người này cho biết sàn giao dịch Thodex bị tấn công mạng và cam kết với các nhà đầu tư sẽ quay trở lại Thổ Nhĩ Kỳ để hoàn lại toàn bộ số tiền đã mất.

Tuy nhiên, trên thực tế Ozer đã biến mất hoàn toàn và hình ảnh cuối cùng được camera giám sát ghi lại cho thấy Ozer xuất hiện tại sân bay ở Istanbul vào tháng 4/2021.

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành một chiến dịch tìm kiếm và lục soát tại 4 quốc gia khác nhau nhưng vẫn không thể tìm thấy tung tích của Ozer.

Mới đây, sau hơn một năm tìm kiếm, cảnh sát đã phát hiện và bắt giữ được Ozer khi tên này đang lẩn trốn tại thành phố Vlora (Albania). Điện thoại, laptop, thẻ ngân hàng… của Ozer đều bị cảnh sát thu giữ vào thời điểm tên này bị bắt.

Ozer khi bị cảnh sát Albania bắt giữ (Ảnh: Twitter).

Ozer khi bị cảnh sát Albania bắt giữ (Ảnh: Twitter).

Hiện chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đang gấp rút tìm cách dẫn độ Ozer về nước để xét xử. Theo truyền thông địa phương, nếu bị kết án, Ozer sẽ phải đối mặt với 40.564 năm tù cho các tội danh của mình, bao gồm tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, rửa tiền…

Tiền điện tử đã trở nên rất phổ biến tại Thổ Nhĩ Kỳ trong thời gian qua khi đất nước này đang phải đối mặt với mức độ lạm phát cao khiến đồng tiền mất giá. Nhiều người dân Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng việc đầu tư vào tiền điện tử có thể giúp tránh lạm phát và kiếm được lợi nhuận nhờ sự tăng giá của các đồng tiền điện tử.

Theo CiTyAM