CEO Mark Zuckerberg “khóc dở, mếu dở” vì bị hàng xóm kiện

(Dân trí) - Một thẩm phán bang California đã từ chối đề nghị của CEO quyền lực Mark Zuckerberg của mạng xã hội lớn nhất hành tinh để huỷ bỏ tội gian lận, không giữ lời hứa mà hàng xóm đang tố cáo lên toà án Mỹ.

 


CEO Mark Zuckerberg sẽ phải hầu toà vị bị kiện không giữ lời hứa.

CEO Mark Zuckerberg sẽ phải hầu toà vị bị kiện không giữ lời hứa.

Rắc rối “trời ơi đất hỡi” bỗng nhiên tìm đến một trong những người đàn ông quyền lực trong giới công nghệ khi vướng vào một hợp đồng chuyển nhượng quyền mua bán một khu vườn ngay sau ngôi nhà của CEO Mark Zuckerberg.

Mircea Voskerician, một chuyên gia bất động sản đã sở hữu quyền mua lại khu vườn liền kề với ngôi nhà của CEO Zuckerberg từ năm 2012. Người này đã từng có ý định xây dựng một ngôi nhà, nhưng sau đó đã bán mảnh đất này cho ông chủ của mạng xã hội lớn nhất hành tinh.

Zuckerberg đã đề xuất trả số tiền là 250.000 USD để mua lại quyền sở hữu mảnh đất nhưng ông Voskerician từ chối. Sau khi nhận lời chào mua với giá 4,3 triệu USD từ một nhà bất động sản khác, ông Voskerician đã gặp các chuyên gia cố vấn tài chính của Zuckerberg.

Câu chuyện bắt đầu trở nên rắc rối kể từ đây. Sau cuộc gặp, Voskerician cho biết ông đã đồng ý giảm giá cho Zuckerberg nhưng đổi lại người đàn ông trong giới công nghệ phải giới thiệu ông này với mạng lưới đối tác, cộng sự và bạn bè trong Thung lũng Silicon và làm môi giới để ông này có nhiều cơ hội kinh doanh hơn.

Cuối cùng, Voskerician cho biết ông đồng ý bán quyền mua lại mảnh đất với giá 1,7 triệu USD “cộng với lời hứa của Zuckerberg làm cầu nối cho các hoạt động kinh doanh của ông”. Tuy nhiên, ông này sau đó đã cho hay CEO Facebook đã không giữ lời hứa.

Các luật sư của Zuckerberg phủ nhận cáo buộc của Voskerician và cho biết chưa có một lời hứa nào được đưa ra. “Ông Voskerician đang xuyên tác sự thật. Nếu như một lời hứa được đưa ra thì lời nói của một trong những người đàn ông có ảnh hưởng nhất trong giới công nghệ sẽ có giá trị lên tới 3 triệu USD”, bài báo trên trang Bloomberg trích lời các luật sư của Zuckerberg.

Vụ kiện giữa ông Voskerician và Zuckerberg sẽ được tuyên án trong tuần tới. Tuy nhiên, trong một diễn biến mới nhất, luật sư David Draper của nguyên đơn Voskerician đã tuyên bố rút khỏi vụ kiện này. Ông Draper trích 2 nguyên tắc cho rằng sự xuất hiện của ông trong vụ kiện này sẽ làm huỷ hoại đến đạo đức nghề nghiệp.

Thẩm phán Lucas dự kiến sẽ ra quyết định về đơn xin rút lui của luật sư Draper trong tuần tới. Do đó, rất có thể phán quyết cuối cùng của phiên toà này sẽ bị trì hoãn so với dự kiến ban đầu.

Khôi Linh