CEO Apple Tim Cook tự hào là người đồng tính

(Dân trí) - CEO Tim Cook của Apple đã lần đầu tiên lên tiếng thừa nhận mình là người đồng tính và khẳng định mình tự hào về điều đó. Tim Cook là CEO đầu tiên trong số 500 công ty hàng đầu thế giới thừa nhận về giới tính thật của mình.

Câu chuyện về giới tính thật của Tim Cook đã từng là chủ đề được giới truyền thông và công nghệ bàn tán từ lâu. Tuy nhiên mọi tranh cãi cuối cùng cũng đã ngã ngũ khi Tim Cook lần đầu tiên lên tiếng xác nhận mình là người đồng tính.

Trong một bài viết cho hãng tin Bloomberg, Tim Cook đã lên tiếng thừa nhận mình là người đồng tính, đồng thời muốn sử dụng vai trò lãnh đạo của mình tại một trong những công ty có giá trị lớn nhất thế giới để mang lại sự bình đẳng cho cộng đồng những người đồng tính.

“Tôi tự hào mình là người đồng tính. Tôi nhận thấy rằng đồng tính là một trong những món quà tuyệt vời nhất mà Chúa đã ban tặng cho tôi”, Tim Cook viết. “Là người đồng tính giúp tôi hiểu được sâu sắc hơn về ý nghĩa của nó và có cái nhìn rõ hơn với những thách thức mà những người đồng tính phải đối mặt hàng ngày. Điều này giúp tôi trở nên đồng cảm hơn”.

Tim Cook lần đầu tiên lên tiếng thừa nhận mình là người đồng tính và khẳng định tự hào vì điều đó
Tim Cook lần đầu tiên lên tiếng thừa nhận mình là người đồng tính và khẳng định tự hào vì điều đó

Tim Cook, người được bổ nhiệm vào chiếc ghế CEO của Apple cách đây 3 năm, cho biết mình đã cởi mở về vấn đề giới tính của mình với nhiều người, nhưng cũng đã cố gắng duy trì một sự riêng tư nhất định với công chúng bên ngoài. 

“Rất nhiều đồng nghiệp tại Apple biết tôi là người đồng tính và điều này dường như không tạo nên sự khác biệt trong cách họ đối xử với tôi”, Tim Cook cho biết thêm. “Tất nhiên tôi đã có may mắn khi được làm việc tại một công ty yêu thích sự sáng tạo và đổi mới. Không phải ai cũng may mắn như vậy”.

Sau khi Tim Cook lần đầu công khai mình là người đồng tính, nhiều đồng nghiệp tại Apple đã lên tiếng ủng hộ ông. Trên Twitter, Giám đốc marketing toàn cầu của Apple, Phlip Schiller đã viết: “Tự hào khi được làm việc và trở thành bạn của ông, Tim Cook”.

Tim Cook cho biết ông không tự xem mình là một nhà hoạt động, nhưng thừa nhận sự may mắn và tầm ảnh hưởng của mình. Tim Cook hy vọng khi mọi người được biết CEO Apple là một người đồng tính có thể giúp những người đồng tính khác vượt qua chính mình, mang lại sự thoải mái cho họ hoặc truyền cảm hứng để mọi người có cái nhìn bình đẳng hơn về người đồng tính.

Mặc dù tự hào là người đồng tính, tuy nhiên Tim Cook cũng cho biết “thừa nhận giới tính thật là một điều khó khăn và không thoải mái, nhưng nó đã mang lại sự tự tin cho chính mình, để đi theo con đường riêng và vượt lên mọi nghịch cảnh, sự cố chấp”.

Tuy đây là lần đầu tiên Tim Cook thừa nhận mình là người đồng tính, nhưng Tim Cook vẫn là cái tên quen thuộc và luôn đứng đầu danh sách những người đồng tính quyền lực nhất tại Mỹ do các tạp chí bình chọn. 

Trước khi công khai giới tính thật của mình, Tim Cook cũng đã có nhiều hoạt động để ủng hộ cộng đồng người đồng tính tại Mỹ. Một năm trước, Tim Cook đã có bài viết trên tờ The Wall Street Journal, trong đó kêu gọi Quốc hội Mỹ thông qua dự luật nhằm cung cấp các chính sách nhằm bảo vệ người đồng tính và kêu gọi công bằng cho người đồng tính trong môi trường làm việc.

Tim Cook cũng từng nhiều lần đăng tải các thông điệp ủng hộ hôn nhân đồng giới, kêu gọi quyền cho người đồng tính cũng như khẳng định “Apple ủng hộ sự đa dạng về chủng tộc, giới tính và dân tộc”.

Tim Cook năm nay 53 tuổi, từng làm việc tại hãng máy tính IBM trước khi chuyển sang Apple từ năm 1998. Ông từng được đề cử vào vị trí CEO tạm thời tại Apple vào năm 2009 khi Steve Jobs đi chữa bệnh và chính thức tiếp quản chiếc ghế này vào tháng 10/2011, sau sự ra đi đột ngột của Steve Jobs.

Phạm Thế Quang Huy