Bộ đôi Galaxy S5 và Gear Fit thử thách cùng khó khăn

Sự kiện Color Me Run (Đường Chạy Sắc Màu) diễn ra vào cuối tuần qua là dịp đặc biệt tập trung nhiều bạn trẻ của TPHCM. Chúng tôi bắt gặp các nhóm bạn, trong đó có cả các bạn trẻ nổi tiếng trong giới showbiz tranh thủ trò chuyện, chụp ảnh cùng nhau trong suốt đoạn đường chạy.

Các sản phẩm công nghệ cũng được dịp xuất hiện để hỗ trợ trên từng cây số của Đường Chạy Sắc Màu.

Bộ đôi Galaxy S5 và Gear Fit thử thách cùng khó khăn

Tại sự kiện, Samsung Gear Fit được khá nhiều nhân vật nổi tiếng sử dụng khi chạy bộ. Đây được xem là một trong những trào lưu mới khi thiết bị đeo tay tham gia vào các hoạt động thể thao. Thiết bị độc đáo này đang được nhiều người lựa chọn nhờ sở hữu kiểu dáng thể thao, hiện đại và hỗ trợ rất tốt cho việc luyện tập hàng ngày khi có chức năng đo nhịp tim và đếm bước chân.

Bộ đôi Galaxy S5 và Gear Fit thử thách cùng khó khăn


Trước lúc bắt đầu chương trình, Lâm Vinh Hải tranh thủ đồng bộ Galaxy S5 của mình với Gear Fit. Hải bật mí bí quyết của mình là thường xuyên kiểm tra nhịp tim với Gear Fit và giữ ổn định ở mức 99-116. Anh hào hứng cho biết đây là chỉ số thích hợp nhất để đốt năng lượng khi chạy bộ đường dài. Đặc biệt, thiết bị còn giúp cập nhật thông tin từ Galaxy S5 nên Hải có thể rảnh tay vận động một cách thoải mái mà không cần mang theo điện thoại.

Bộ đôi Galaxy S5 và Gear Fit thử thách cùng khó khăn


Thảo Trang thỉnh thoảng kiểm tra quãng đường đã chạy được đếm trên Gear Fit để phân bổ thể lực cho phần còn lại của hành trình.

Bộ đôi Galaxy S5 và Gear Fit thử thách cùng khó khăn


Trên dường chạy, các tín đồ của trào lưu selfie đã có những khoảnh khắc tuyệt vời. Với khả năng lấy nét siêu nhanh (chỉ 0.3s), các bạn tha hồ chuyển động, nhảy nhót nhưng camera của Galaxy S5 đều có thể lưu giữ dễ dàng.

Bộ đôi Galaxy S5 và Gear Fit thử thách cùng khó khăn


Một bức ảnh cho thấy camera của Galaxy S5 có thể “bắt dính” khoảnh khắc người thanh niên bật nhảy lên khỏi mặt đất chỉ với một lần bấm chụp. Trước đây để có được những bức ảnh như thế này chúng ta phải chọn chế độ chụp liên tiếp hoặc bấm máy nhiều lần để lọc ra được một tấm ưng ý.

Bộ đôi Galaxy S5 và Gear Fit thử thách cùng khó khăn


Mặc dù trời rất nắng nhưng nhờ tính năng chụp ảnh ngược sáng trên Galaxy S5 vẫn giúp các“nhiếp ảnh gia” lưu giữ lại những góc ảnh ưng ý nhất cùng bạn bè.

Bộ đôi Galaxy S5 và Gear Fit thử thách cùng khó khăn

Bộ đôi Galaxy S5 và Gear Fit thử thách cùng khó khăn


Tại mỗi trạm dừng trên đường chạy, người dùng Galaxy S5 còn thu hút sự chú ý lớn khi vô tư “tác nghiệp” giữa màn tung bột và bọt tuyết đầy màu sắc trong khi hầu hết mọi người đều phải cất smartphone vào túi nhựa được phát trước chương trình.

Bộ đôi Galaxy S5 và Gear Fit thử thách cùng khó khăn

Một chủ nhân của Galaxy S5 đã khiến những người xung quanh thót tim vì dùng nước để rửa máy một cách “hồn nhiên” mà vẫn không hề hấn gì. Được biết Galaxy S5 sở hữu tiêu chuẩn chống bụi và nước IP67. Trong đó 6 là tiêu chuẩn cao nhất trong khả năng chống bụi, 7 là mức gần cao nhất để chống nước (cao nhất là 8) cho phép chống nước trong thời gian 30 phút ở độ sâu 1m.

Bộ đôi Galaxy S5 và Gear Fit thử thách cùng khó khăn


Việc xuất hiện của các sản phẩm công nghệ, đặc biệt là thiết bị đeo tay trong một sự kiện thể thao cho giới trẻ mang một ý nghĩa khá đặc biệt. Được biết, công ty điện tử Samsung cũng là nhà tài trợ cho chương trình này. Qua đó, hãng muốn hướng tới việc kết nối cộng đồng và giới thiệu đến các bạn trẻ một trào lưu mới khi sử dụng thiết bị đeo tay Gear Fit hay Gear 2 Neo để theo dõi, hỗ trợ các hoạt động luyện tập, chăm sóc sức khỏe hằng ngày. Và người bạn công nghệ Galaxy S5 với nhiều tính năng cải tiến sẽ luôn đồng hành với các bạn trẻ trên từng cây số.