Bộ ảnh thú vị thời “cắp sách đến trường” của các “đại gia” công nghệ

(Dân trí) - Bạn tò mò muốn biết những “đại gia công nghệ” sẽ trông thế nào khi họ là còn những người trẻ tuổi đang ngồi trên ghế nhà trường? Những hình ảnh được lấy từ cuốn kỷ yếu dưới đây về những nhân vật nổi tiếng giới công nghệ sẽ giúp bạn giải đáp được thắc mắc của mình.

Bộ ảnh thú vị thời “cắp sách đến trường” của các “đại gia” công nghệ
CEO “huyền thoại” Steve Jobs của Apple theo học trường cấp 2 và cấp 3 tại thành phố Cupertino (California). Năm 1972, Jobs tốt nghiệp trung học và ghi danh vào Reed College, một trong 10 trường mỹ thuật hàng đầu tại Mỹ, tuy nhiên Jobs bỏ học chỉ sau một học kỳ vì không đủ khả năng chi trả học phí. Năm 1970, Jobs lần đầu gặp gỡ Steve Wozniak. Cả 2 phát hiện thấy có những điểm chung về cách sống, tình yêu công nghệ và cả những câu chuyện đùa... để rồi cùng hợp tác để thành lập nên Apple vào năm 1976.

Bộ ảnh thú vị thời “cắp sách đến trường” của các “đại gia” công nghệ
Steve Wozniak, nhà đồng sáng lập Apple, sinh ra tại San Jose (California). Trong khi đang làm việc tại hãng máy tính Hewlett-Packard (HP), Wozniak lần đầu gặp gỡ Steve Jobs, khi đó đang làm việc bán thời gian tại HP. Cả 2 rời bỏ HP và xây dựng nên Apple. Cũng như Jobs, Wozniak đã bỏ dở chương trình học tại Đại học California (thành phố Berkeley, bang California, Mỹ) để lập nghiệp.

Bộ ảnh thú vị thời “cắp sách đến trường” của các “đại gia” công nghệ
Nhà đồng sáng lập Microsoft Bill Gates sinh ra và lớn lên tại thành phố Seattle (bang Washington). Gates lần đầu tiên làm quen và sử dụng máy tính khi đang học trung học. Sau khi tốt nghiệp Trung học, Gates đã theo học trường đại học Harvard, tuy nhiên đã bỏ dở giữa chừng và thành lập nên Microsoft cùng với Paul Allen vào năm 1975.

Bộ ảnh thú vị thời “cắp sách đến trường” của các “đại gia” công nghệ
Chủ tịch Google Eric Schmidt lớn lên tại bang Virginia và theo học trường cấp 3 Yorktown, trước khi lấy bằng Kỹ sự Khoa học máy tính tại trường Đại học Princeton. Sau đó, ông tiếp tục lấy bằng Thạc sĩ Khoa học tại trường Đại học California.

Bộ ảnh thú vị thời “cắp sách đến trường” của các “đại gia” công nghệ
CEO Tim Cook của Apple lớn lên tại thành phố Mobile (bang Alabama), nơi ông đã theo học trường phổ thông Robertsdale. Sau khi tốt nghiệp Kỹ sư Khoa học (ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp) tại Đại học Auburn, Cook tiếp tục tốt nghiệp Thạc sĩ quản trị Kinh doanh tại Đại học Duke. Tim Cook đã có 13 năm làm việc tại hãng máy tính IBM trước khi gia nhập Apple vào năm 1998.

Bộ ảnh thú vị thời “cắp sách đến trường” của các “đại gia” công nghệ
Cựu CEO của Microsoft Steve Ballmer sinh ra và lớn lên tại thành phố Detroit (bang Michigan), nơi ông đã theo học trường trung học Detroit Country Day. Steve Ballmer sau đó theo học Harvard, nơi ông đã gặp gỡ nhà sáng lập Microsoft Bill Gates. Khác với Bill Gates, Steve Ballmer đã hoàn thành chương trình học tại Harvard trước khi gia nhập Microsoft.

Bộ ảnh thú vị thời “cắp sách đến trường” của các “đại gia” công nghệ
Nhà đồng sáng lập Google Sergey Brin sinh ra tại Moscow (Liên Xô cũ) và chuyển sang sống tại Mỹ khi ông mới lên 6 tuổi. Sergey Brin theo học trường phổ thông tại Maryland, nổi tiếng với khả năng toán học vượt trội. Sergey Brin theo học Đại học Maryland trước khi theo học Thạc sĩ tại Đại học Stanford, nơi Brin gặp gỡ nhà đồng sáng lập Larry Page và cho ra đời Google vào năm 1998.

Bộ ảnh thú vị thời “cắp sách đến trường” của các “đại gia” công nghệ
Nhà đồng sáng lập và hiện là CEO của Google Larry Page lớn lên tại bang Michigan, nơi ông đã theo học trường cấp 2 Montessori và trường cấp 3 East Lansing. Larry Page sau đó theo học ngành kỹ sư khoa học tại Đại học Michigan trước khi học Khoa học máy tính tại Đại học Stanfrod, nơi ông gặp gỡ Sergey Brin.

Bộ ảnh thú vị thời “cắp sách đến trường” của các “đại gia” công nghệ
CEO Jeff Bezos của Amazon được sinh ra tại thành phố Albuquerque (bang New Mexico) nhưng ông theo học phổ thông tại thành phố Florida (bang Miami). Jeff Bezos theo học Đại học Florida và Princeton trước khi thành lập Amazon vào năm 1994.

Bộ ảnh thú vị thời “cắp sách đến trường” của các “đại gia” công nghệ
Nhà sáng lập và CEO của hãng máy tính Dell, Michael Dell, sinh ra và lớn lên tại thành phố Houston (bang Texas), nơi ông theo học trường cấp 2 Herod và cấp 3 Memorial. Cũng như nhiều “đại gia công nghệ” khác, Dell bỏ dở chương trình học tại Đại học Taxas và thành lập nên hãng máy tính Dell vào năm 1984.

Bộ ảnh thú vị thời “cắp sách đến trường” của các “đại gia” công nghệ
Nhà đồng sáng lập Yahoo David Filo sinh ra tại bang Wissconsin nhưng lớn lên tại bang Louisana và tốt nghiệp trường phổ thông Sam Houston. David Filo sau đó theo học Khoa học Máy tính tại trường Đại học Tulane và học tiếp thạc sĩ tại Đại học Stanford trước khi thành lập Yahoo vào năm 1994.

Bộ ảnh thú vị thời “cắp sách đến trường” của các “đại gia” công nghệ
Nhà đồng sáng lập còn lại của Yahoo, Jerry Yang, sinh ra tại Đài Loan tuy nhiên di cư sang Mỹ sống tại thành phố San Jose (bang California) khi ông mới 10 tuổi. Yang sau đó theo học trường cấp 2 Sieramount và trường cấp 3 Piedmont Hills. Trong khi đang theo học tại Đại học Stanford, Yang gặp gỡ David Filo và cả 2 thành lập nên Yahoo vào năm 1994.

Bộ ảnh thú vị thời “cắp sách đến trường” của các “đại gia” công nghệ
Tỷ phú công nghệ Mark Cuban lớn lên tại bang Pennsylvania, nơi ông theo học trường phổ thông Mount Lebanon và sau đó là đại học Pittsburgh. Tuy nhiên, Cuban cũng đã bỏ dở chương trình đại học chỉ sau một năm và thành lập công ty phần mềm MicroSolutions, sau đó được bán với mức giá 6 triệu USD vào năm 1990.

Phạm Thế Quang Huy