Bên trong cửa hàng sách... "không giá" của Amazon

(Dân trí) - Đầu tháng 11 vừa qua, Amazon đã bất ngờ mở cửa hàng sách truyền thống sau hơn 20 năm chỉ bán sách trực tuyến. Điểm đặc biệt của cửa hàng sách do Amazon mở cửa đó là... không niêm yết giá của sản phẩm mà người dùng sẽ phải tự tra tìm mức giá.

Đầu tháng 11 vừa qua, Amazon đã có một quyết định táo bạo khi mở cửa hàng sách truyền thống tại thành phố Seattle (bang Washington, Mỹ) sau hơn 20 năm chỉ bán sách trực tuyến. Động thái này không chỉ phá vỡ truyền thống của Amazon mà còn đi ngược lại xu thế hiện nay, khi mà phần lớn người dùng đang lựa chọn sách điện tử và mua sách trực tuyến, thay vì đến trực tiếp các cửa hàng sách.

Không chỉ bán sách, Amazon Books còn bán cả các thiết bị công nghệ của Amazon như máy đọc sách Kindle, loa không dây Echo, Fire TV, máy tính bảng Fire Tablet...

Tuy nhiên, điểm đặc biệt của các sản phẩm được bán tại cửa hàng này đó là không hề có mức giá được đưa ra các cho sản phẩm được trưng bày, thay vào đó, người dùng sẽ phải sử dụng ứng dụng của Amazon, quét các đoạn mã vạch đi kèm trên sản phẩm, hoặc mang mặt hàng đến các máy quét được trang bị bên trong cửa hàng mới biết được mức giá. Điều này tạo nên nét đặc biệt cho cửa hàng của Amazon, nhưng bù lại cũng gây nên không ít phiền toái cho khách mua hàng khi cứ phải vừa đi xem sản phẩm, vừa phải cầm trên tay chiếc smartphone để tra cứu mức giá.

Dưới đây là một vài hình ảnh bên trong cửa hàng sách “không giá” của Amazon:

Bên ngoài cửa hàng sách “không giá” của Amazon
Bên ngoài cửa hàng sách “không giá” của Amazon
Cửa hàng đã phá vỡ truyền thống 20 năm chỉ bán sách trực tuyến của Amazon
Cửa hàng đã phá vỡ truyền thống 20 năm chỉ bán sách trực tuyến của Amazon
Bên trong cửa hàng sách... "không giá" của Amazon - 3
Sách được chia ra làm nhiều kệ theo nhiều chủ đề khác nhau